Home Tin Nước Úc Visa Úc Những điều cần lưu ý về visa kết hôn Úc thời Covid-19
Visa Úc

Những điều cần lưu ý về visa kết hôn Úc thời Covid-19

visa bảo lãnh Úc dạng kết hôn
Làm hồ sô bảo lãnh khi chưa ly hôn

Do ảnh hưởng dịch bệnh, những ai đã nộp hồ sơ visa 820 ngay tại Úc có kết quả sớm hơn nhiều, trong lúc các hồ sơ xin thị thực kết hôn nộp ngoài nước Úc (visa 309) đang tạm ngừng xét trong thời gian này.

Những thay đổi về visa kết hôn trong thời gian coronavirus

Theo Tony Trương, đại diện di trú từ Skylark Immigration tại Melbourne:

  • Những ai đã nộp hồ sơ xin thị thực kết hôn tại Úc (visa 820) được xét nhanh hơn và nhận kết quả sớm hơn nhiều.
  • Các hồ sơ xin thị thực kết hôn nộp ngoài nước Úc (visa 309) đang tạm ngừng xét trong thời gian này.
  • Những ai có khả năng xin được visa du lịch Úc trong tương lai sau khi Úc mở cửa biên giới trở lại, có thể đến Úc nộp hồ sơ kết hôn và ở lại Úc chờ đợi theo visa bắc cầu (bridging visa).
  • Nếu không có điều kiện xin visa du lịch Úc, có thể tiếp tục nộp hồ sơ kết hôn ngoài nước Úc ngay bây giờ dù quá trình xét duyệt đang tạm ngừng vì hai lý do: tránh phí hồ sơ sẽ tăng vào tháng 7 sắp tới và hồ sơ sẽ được xét sớm ngay khi quá trình xét duyệt được tái tục trở lại.
visa bảo lãnh Úc dạng kết hôn
Làm hồ sô bảo lãnh khi chưa ly hôn

Những trường hợp được nhập cảnh Úc khi chính phủ đóng cửa biên giới

Chỉ có công dân Úc, thường trú nhân và thân nhân trực hệ của họ mới được nhập cảnh Úc. Theo đó, thân nhân trực hệ (direct family members) được Bộ di trú định nghĩa là vợ-chồng và những người có con phụ thuộc đang sống tại Úc, dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, còn có những trường hợp đặc biệt như sau:

  • Từng được cấp visa 309, làm hồ sơ theo diện kết hôn, được cấp ở Việt Nam.
  • Đã qua Úc nộp đơn theo diện 820, về Việt Nam với Visa Bridging B.
  • Qua Úc du học, du lịch, làm thủ tục đăng ký kết hôn và nộp visa 820 nhưng bị từ chối và đợi tòa xét xử.
  • Vợ/chồng chỉ có visa du lịch nhưng chồng hoặc vợ là công dân Úc hoặc thường trú nhân đang ở Úc.
  • Cha mẹ ở Việt Nam có con dưới 18 tuổi đang ở Úc.

5 loại visa vợ chồng của Úc

Visa bảo lãnh theo diện vợ chồng có hai giai đoạn cụ thể: Visa tạm trú và visa thường trú. Nhưng do đương đơn có người nộp hồ sơ trên lãnh thổ Úc hoặc ngoài nước Úc nên pháp luật di trú Úc quy định cụ thể như sau:

  • Đương đơn nộp hồ sơ ngoài nước Úc: Visa tạm trú diện vợ chồng sẽ là visa 309. Sau đó nộp visa thường trú là visa 100;
  • Đương đơn nộp hồ sơ trên lãnh thổ nước Úc: Visa tạm trú diện vợ chồng sẽ là visa 820. Sau đó nộp visa thường trú là visa 801;
  • Ngoài ra còn có loại Visa khác là visa đính hôn 300 (ngoài lãnh thổ Úc). Loại visa này giúp cho đương đơn được vào Úc để kết hôn với người đang có quốc tịch hoặc thường trú nhân Úc. Sau đó đương đơn có thể nộp visa tạm trú 820 trên lãnh thổ Úc, rồi tiếp theo là visa thường trú 801.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Làm sao để gia hạn hay làm mới passport Úc nhanh hơn?

Biên giới quốc tế mở rộng cửa, các hạn chế biên giới...

Kêu gọi cấp visa cho người nước ngoài vào Úc để làm nghề chăm sóc người cao niên

Những người trong ngành đã lên tiếng về tình trạng thiếu nhân...

Úc miễn lệ phí visa cho du học sinh và người lao động kết hợp kỳ nghỉ

Thủ tướng Scott Morrison đã kêu gọi sinh viên quốc tế và...

Làm thế nào để xin visa và giấy miễn trừ cho cha mẹ đến Úc?

Cha mẹ của công dân và thường trú nhân giờ đây có...