Home Cộng Đồng Trẻ em tại Úc được xét nghiệm về bệnh tự kỷ lúc còn nhỏ
Cộng Đồng

Trẻ em tại Úc được xét nghiệm về bệnh tự kỷ lúc còn nhỏ

Theo các dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân tự kỷ, cần phải làm nhiều hơn nữa đối với những người thuộc những nguồn gốc văn hóa khác nhau.

Tại Victoria, trẻ em dưới 3 tuổi nay có thể được xét nghiệm, để biết được tình trạng của các em.

Nói về điều này, Bộ trưởng Y tế Victoria – bà Jenny Mikakos cho biết, các y tá trong đội ngũ Sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ em, sẽ nhận được việc huấn luyện của các chuyên gia, để họ có thể xác định sớm các dấu hiệu của bệnh tự kỷ, trong các lần kiểm tra thường lệ vào lúc 12, 18 hay 24 tháng.

Còn theo Tiến sĩ Josephine Barbaro, chuyên viên nghiên cứu cao cấp thuộc đại học La Trobe: “Chúng tôi huấn luyện các y tá, để nhận ra các dấu hiệu sớm của bệnh tự kỷ, như là các bé không có nhiều cử chỉ điệu bộ, hoặc cười với người khác, hay chỉ tay hoặc đe dọa các trẻ khác, trong suốt các cuộc tham vấn thường xuyên”.

Tiến sĩ này cho biết, dụng cụ họ phát triển được gọi là Mosaique, theo dõi các căng thẳng xã hội và khả năng giao tiếp của các em.

Trẻ em tại Victoria được xét nghiệm về bệnh tự kỷ lúc còn nhỏ - ảnh 1

Trong khi tự kỷ được xem là xảy ra đồng đều trong các nhóm dân số khác nhau, các gia đình thuộc nguồn gốc văn hóa khác biệt đều có thể đối diện với những thử thách thêm nữa.

Theo bà Shikha Chowdhary, điều hợp viên Dịch vụ của Cộng đồng Sắc tộc, nhiều thử thách hiện ra trước khi đặt chân vào một bệnh viện phụ khoa.

Cô Catina Adams là một trong các y tá đầu tiên trong tiểu bang bắt đầu việc xét nghiệm.

Theo cô, khác biệt mà việc này tạo ra, trong 5 năm hết sức quan trọng trong việc phát triển của đứa bé, là khi chúng phát triển khả năng ngôn ngữ, giao tiếp và các khả năng về xã hội. Do đó, nếu bạn có một đứa trẻ chậm phát triển các khả năng này và không được xác định cho đến khi học tiểu học chẳng hạn, thì chúng quả đã mất những năm có các cơ hội như vậy.

Được biết, chương trình trị giá một triệu đô la do chính phủ Victoria tài trợ, sẽ cung cấp việc huấn luyện cho hơn một ngàn y tá trên mạng hay trong các lớp mặt đối mặt.

Trong khi đó, các khóa huấn luyện tương tự, đã sẳn sàng tại Tasmania và một phần của New South Wales.

Nói về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Duyên thuộc Nhóm các Trẻ Tự Kỷ tại New South Wales cho rằng, cha mẹ cần hiểu biết về bệnh tự kỷ hơn.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *