Home Tin Nước Úc SỐC: Nhân viên Sở thuế vụ Úc đăng “hướng dẫn hack điện thoại” lên mạng
Tin Nước Úc

SỐC: Nhân viên Sở thuế vụ Úc đăng “hướng dẫn hack điện thoại” lên mạng

Tin Tức Nước Úc – Một nhân viên Sở thuế vụ Úc (ATO) đã công bố hướng dẫn cách hack điện thoại tiết lộ những bí mật của sách lược điều tra của cơ quan này.

ABC đưa tin những hướng dẫn này được đăng lên trang Linkedln của người nhân viên này, đưa ra từng bước để truy cập những thiết bị di động và những mật khẩu “bypass” kể cả khi thiết bị cầm tay đã bị tắt.

Hướng dẫn trực tuyến này đã bị xóa khỏi Linkedln.

Một phát ngôn viên của ATO nói với nine.com.au là sở thuế vụ chỉ truy cập được bằng điện thoại sau khi được chủ sở hữu cho phép hoặc được sự đồng ý về mặt luật pháp.

“Bất cứ việc sử dụng phần mềm nào, kể cả việc vượt qua khóa bảo mật của một chiếc điện thoại, phải được pháp luật cho phép (chủ yếu là theo điều 3E, Luật Hình sự) hoặc sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của chủ thiết bị. Hành động như vậy là đúng luật, còn không thì gọi là “hack”, bà này nói.

“Vì những lý do thuộc quá trình hoạt động, chúng tôi không tiết lộ thông tin về việc khi nào thì những công cụ khác nhau đã được sử dụng trong các cuộc điều tra của mình”.

Người phát ngôn cho biết ATO đã liên lạc với công ty Cellebrite của Israel (công ty đã  hack iPhone của kẻ sát nhân đến từ San Bernardino, Syed Rizwan Farook cho FBI) để giúp họ huấn luyện nhân viên.

“Các nhân viên an ninh IT của ATO sử dụng một loạt công nghệ, trong đó có phần mềm Universal Forensic Extraction do Cellebrite cung cấp, như một phần của khả năng pháp y kỹ thuật số để hỗ trợ cho các cuộc điều tra”, phát ngôn viên nói.

Thủ tướng Malcolm Turnbull gần đây đã kêu gọi một cuộc đàn áp đối với công nghệ được mã hóa.

Trong một bài phát biểu trước Hội đồng Liên bang đảng Tự do hồi tháng trước, ông Turnbull đã báo trước về cuộc họp Five Eyes, nhấn mạnh internet không thể là một không gian không được kiểm soát.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp George Brandis và Bộ trưởng Bộ Di trú Peter Dutton đã tới Ottawa vào tháng trước, tham gia cuộc họp Five Eyes với Anh, Canada, New Zealand và Mỹ.

“Úc sẽ dẫn đầu cuộc thảo luận về cách giải quyết vấn đề này, đặc biệt là việc bộ này tham gia vào việc ngăn cản sự mã hóa trong việc nhắn tin khủng bố”, Nghị sĩ Brandis nói.

ABC đưa tin người nhân viên nói trên đã không bị sa thải sau khi hướng dẫn cách hack điện thoại trong ATO và công khai trên mạng.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...