Home Tin Nước Úc Nghi vấn thuốc trừ sâu khiến hàng loạt chim bản địa ở Úc tử vong
Tin Nước Úc

Nghi vấn thuốc trừ sâu khiến hàng loạt chim bản địa ở Úc tử vong

Tin Úc – Thuốc trừ sâu được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 200 con chim bản địa ở phía Đông Bắc Victoria.

Yahoo News cho hay, xác của nhiều con đại bàng đuôi nhọn đã được phát hiện ở gần thị trấn Violet Town hồi tháng Tám năm nay, thúc đẩy Sở Môi trường bang Victoria tiến hành điều tra và phát hiện thêm nhiều xác chết của các loài chim khác, bao gồm diều hâu và chim ưng, ở một khu vực gần đó.

Xét nghiệm được thực hiện trên xác của các con đại bàng phát hiện một loại thuốc trừ sâu được sử dụng để diệt trừ sâu bọ.

Hóa chất nông nghiệp tương tự cũng đã được phát hiện trong xác của những con chim khác và được cho là đã được dùng như mồi nhử.

Photo: Yahoo News Australia

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu vụ phát hiện hàng loạt xác chim bản địa này có phải là một vụ đầu độc hay chỉ là tai nạn.

Giám đốc của Sở Môi trường bang Victoria Andrew Dean phát biểu “Hiện vẫn chưa rõ liệu những con chim này có bị đầu độc một cách cố ý hay không, tuy nhiên với số lượng lớn xác các loài chim được tìm thấy gần đó, thì đây có thể là một khả năng”.

Các cuộc điều tra đã được thực hiện trong những tuần gần đây tại các khu vực thuộc thị trấn Shepparton East và địa phương hẻo lánh Goomalibee.

“Tất cả các bằng chứng thu thập được sẽ được tiến hành phân tích pháp y, bao gồm cả xác của những con chim và hóa chất bị thu giữ, và quá trình điều tra có thể sẽ cần thêm thời gian”, ông Dean nói.

Những con chim bản địa được bảo vệ theo Đạo luật Động vật Hoang dã và hành động cố ý giết chết chúng có thể sẽ dẫn đến mức phạt lên tới $39,652 hoặc tối đa hai năm tù.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...