Home Tin Nước Úc Nghị sĩ Úc bị chỉ trích vì bắn đối thủ trong video quảng cáo tranh cử
Tin Nước Úc

Nghị sĩ Úc bị chỉ trích vì bắn đối thủ trong video quảng cáo tranh cử

www.Alouc.com – Thủ tướng Australia kêu gọi nghị sĩ độc lập Bob Katter của vùng Kennedy rút lại video quảng cáo tranh cử, trong đó chiếu cảnh ông này dùng súng bắn hai đối thủ chính trị.

Video quảng cáo tranh cử của chính trị gia Bob Katter được đăng hôm qua cho thấy cảnh hai người mặc áo in chữ ALP và LNP, trong vai thành viên Công đảng Australia và đảng Tự do cầm quyền, dựng tấm biển viết “Australia for sale” (Bán Australia) trên một khu đất.

Sau đó, video chiếu cảnh ông Katter viết thêm chữ “Not” trên tấm biển để đổi thành “Australia not for sale” (Không bán Australia). Đoạn băng 32 giây kết thúc với cảnh ông Katter cầm súng, phía xa là hai “đối thủ chính trị” chết trên đất.

Video xuất hiện trong bối cảnh vụ xả súng tại hộp đêm ở Orlando, bang Florida ngày 12/6 gây chấn động nước Mỹ và thế giới.

Nội dung video quảng cáo tranh cử của nghị sĩ Katter khiến nhiều chính trị gia Australia bất bình. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull yêu cầu ông Katter phải xin lỗi. “Đoạn quảng cáo là cảnh tượng tồi tệ nhất và ông Katter cần nói lời xin lỗi, đồng thời thu lại video”, Thủ tướng Turnbull nói.

Chính trị gia 71 tuổi đối mặt với lời kêu gọi từ chức từ Thượng nghị sĩ tới từ đảng LNP, Barry O’Sullivan. Ông O’Sullivan cho rằng video “thật đáng ghê tởm”. 

Tuy nhiên, Katter dùng những từ như “tuyệt vời” và “cực kỳ vui vẻ” để mô tả video quảng cáo tranh cử. “Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người sẽ thấy nó thật hài hước”, ông nói với ABC. Katter cũng cho rằng, ngoài mang lại tiếng cười, video còn ẩn chứa thông điệp về chuyện rao bán đất ở Australia.

Bán đất là một vấn đề nhạy cảm ở Australia vì chính quyền lo ngại những công ty nước ngoài chiếm đất sản xuất để phát triển nông nghiệp trong bối cảnh nước này đang gia tăng nhu cầu lương thực.

nghị sĩ úc
Một cảnh trong video gây tranh cãi của chính trị gia độc lập

Ông Katter nói, mẩu quảng cáo là “ý tưởng của chúng tôi”, nhưng trên thực tế tờ báo trào phúng Betoota Advocate đã hỗ trợ đảng Katter’s Australia (Australia của Katter) của ông dựng video này.

Katter đứng đầu đảng Katter’s Australia và là đại diện cho cử tri vùng Kennedy. Đây không phải là lần đầu tiên Katter gặp rắc rối trong việc quảng cáo cho chiến dịch tranh cử. Năm 2011, ông tung video về hôn nhân đồng tính nhằm vào lãnh đạo đảng Xanh và đảng Tự do khi đó là ông Bob Brown và Campbell Newman.

Thượng nghị sĩ đảng Tự do Ian Macdonald cho hay ông “rất buồn và bối rối” trước video “gớm ghiếc và ngây ngô” của ông Katter. “Video quảng cáo của ông Katter dường như khuyến khích giết người và bạo lực súng nhằm thúc đẩy các quan điểm kỳ lạ của ông về một vấn đề chính trị nghiêm trọng”, ông Macdonald nói.

Ông Macdonald cũng cho rằng, những quảng cáo “rác rưởi” của Katter chứng tỏ ông này không có khả năng đại diện cho người dân Kennedy.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...