Home Tin Nước Úc Một trường tiểu học ở Sydney cấm phụ huynh giao thức ăn nhanh đến trường cho học sinh
Tin Nước Úc

Một trường tiểu học ở Sydney cấm phụ huynh giao thức ăn nhanh đến trường cho học sinh

Hiệu trưởng của một trường tiểu học ở Sydney đã quyết định cấm phụ huynh đưa thức ăn nhanh đến trường để các con của họ ăn vào bữa trưa.

Quyết định này được trường Canley Vale Public School ở phía Đông Sydney đưa ra sau khi ngày càng có nhiều phụ huynh mang thức ăn nhanh của McDonald’s và KFC đến trường để đưa cho con của họ.

Hồi tháng trước, Hiệu trưởng Ben Matthews đã đăng lên Facebook để thông báo với các phụ huynh về quyết định này. “Gần đây, rất nhiều phụ huynh đã giao thức ăn nhanh đến trường để học sinh ăn vào bữa trưa. Xin lưu ý rằng kể từ bây giờ chúng tôi sẽ không chấp nhận việc giao thức ăn nhanh như vậy nữa. Chúng tôi xin cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của quý phụ huynh”, Hiệu trưởng viết. Nhà trường cũng khuyến khích phụ huynh nên chuẩn bị bữa ăn cho con tại nhà.

Chuyên gia dinh dưỡng Chevalley Hedge đã khen ngợi hành động của trường Canley Vale Public School, đồng thời nhận xét việc nấu bữa ăn tại nhà là một lựa chọn thay thế tốt hơn nhiều so với mua thức ăn nhanh.

Bà Hedge nói “Tôi tin rằng việc cấm giao thức ăn nhanh trong trường hợp này có lẽ là một ý kiến rất hay, vì phụ huynh chỉ mất thêm một ít thời gian để chuẩn bị bữa trưa tại nhà cho con của mình”.

Ngoài ra, trường Canley Vale Public School cho biết thêm, nếu phụ huynh không thể chuẩn bị bữa ăn cho con tại nhà, thì cũng luôn có những lựa chọn khác, chẳng hạn như bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe tại căn tin của trường.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...