Home Tin Nước Úc Một hệ thống trường mầm non ở Úc bị cáo buộc vì lén lút tăng học phí
Tin Nước Úc

Một hệ thống trường mầm non ở Úc bị cáo buộc vì lén lút tăng học phí

Theo tin đưa từ hãng SBS, một trong những hệ thống giáo dục mầm non lớn nhất Úc vừa bị cáo buộc vì đã bất ngờ tăng học phí chỉ một ngày sau khi đảng Lao động thông báo kế hoạch tăng các khoản trợ cấp của chính phủ.

Theo đó, hệ thống trường mầm non G8 Education hôm 29/4 đã gửi email đến tất cả phụ huynh thông báo sẽ tăng học phí từ ngày 13/5 với mức tăng dao động từ 3.8% đến 4.5%.

Thông tin về việc tăng học phí này được tiết lộ 24 giờ sau khi thủ lĩnh phe đối lập liên bang Úc Bill Shorten cam kết sẽ nâng mức trợ cấp của chính phủ dành cho bậc giáo dục mầm non lên bốn tỉ đô la nếu đắc cử.

Theo kế hoạch mà phía G8 Education đưa ra, các khoản tăng học phí sẽ chính thức có hiệu lực năm ngày trước khi cuộc bầu cử liên bang diễn ra.

Photo: SBS

Trả lời phỏng vấn báo giới hôm 1/5, phát ngôn viên của G8 Education cho biết “Chúng tôi muốn đảm bảo với phụ huynh rằng bất cứ thay đổi nào về học phí được đưa ra đều không liên quan đến kết quả của cuộc bầu cử. Đây là mức tăng học phí thấp nhất trong vòng ba năm qua.”

Người phát ngôn này cũng cho biết ban quản trị G8 đã ký phê duyệt quyết định tăng học phí hôm 17/4 và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thông báo về trợ cấp mầm non của đảng Lao động.

Tuy nhiên, phát ngôn viên về giáo dục mầm non của đảng Lao động, bà Amanda Rishworth, cho hay việc tăng học phí này như “dội một gáo nước lạnh” vào các gia đình không có sự chuẩn bị về mặt tài chính trước đó để chi trả.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...