Home Tin Nước Úc Lo sợ gián điệp Trung Quốc, Úc rà soát sâu rộng mạng lưới tình báo
Tin Nước Úc

Lo sợ gián điệp Trung Quốc, Úc rà soát sâu rộng mạng lưới tình báo

Nhà chức trách Úc đang bắt đầu cuộc thanh tra lớn nhất trong vài thập niên qua đối với hoạt động của các cơ quan tình báo sau khi có nhiều lo ngại về khủng bố và nước ngoài can thiệp chính trị nội bộ.

Tổng chưởng lý Christian Porter ngày 30.5 thông báo bổ nhiệm cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo an ninh Úc (ASIO) Dennis Richardson dẫn đầu cuộc thanh tra sâu rộng đối với hoạt động chia sẻ thông tin, nguồn lực của các cơ quan tình báo nội địa và những ràng buộc pháp lý xung quanh, theo AFP.

Đây được coi là cuộc thanh tra lớn nhất trong hơn 4 thập niên qua đối với giới tình báo tại Úc. Theo ông Porter, môi trường an ninh quốc gia đã liên tục thay đổi và các cơ quan tình báo cần phải đảm bảo hoạt động hiệu quả để bảo vệ an toàn cho người dân.

Động thái này cũng là một phần nỗ lực của Úc nhằm cải cách mạng lưới tình báo giữa những lo ngại nước ngoài can thiệp vào nội bộ nước này.

Hồi năm ngoái, chính quyền Thủ tướng Malcolm Turnbull đưa ra dự luật mới nhằm hình sự hóa việc nước ngoài can thiệp nội bộ, đồng thời siết chặt kiểm soát các nguồn tài trợ chính trị với mục đích được cho là nhắm vào Trung Quốc.

Theo Thanh Niên

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...