Home Tin Nước Úc Kế hoạch mua Lion Dairy & Drinks của công ty Trung Quốc bị thất bại
Tin Nước Úc

Kế hoạch mua Lion Dairy & Drinks của công ty Trung Quốc bị thất bại

Thoả thuận trị giá $600 triệu đô la nhằm bán các thương hiệu sữa Pura, cà phê Dare và sữa chua Yoplait cho Trung Quốc đã bị huỷ bỏ, sau khi Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg gọi thương vụ này là “trái với lợi ích quốc gia”.

Hồi tháng 11/2019, tập đoàn kinh doanh đồ uống Kirin của Nhật Bản đã thông báo bán Lion Dairy & Drinks cho công ty Mengniu Dairy của Trung Quốc.

Thế nhưng thoả thuận này nhanh chóng bị phản đối, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Úc và Trung Quốc.

Bắc Kinh đã giáng đòn trừng phạt thương mại vào nhiều lĩnh vực xuất cảng của Úc, trong khi một số dân biểu liên bang đã vận động chống lại thương vụ mua bán Lion Dairy, và cảnh báo rằng nó có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp sữa địa phương.

Hồi tuần trước, tờ Australian Financial Review loan tin Chính phủ Úc đã quyết định ngăn chặn thương vụ này.

Hôm nay, công ty Kirin tuyên bố thoả thuận này đã bị huỷ bỏ.

“Lion ghi nhận rằng công ty Mengniu Dairy của Trung Quốc đã chờ kết quả xem xét của Uỷ ban Đánh giá Đầu tư Ngoại quốc về đề xuất mua Lion Dairy & Drinks,” thông cáo viết.

Do sự chấp thuận khó có thể được đưa ra vào thời điểm này, Lion và Mengniu Dairy đã đồng ý ngừng quá trình mua bán.

“Chúng tôi thất vọng với kết quả này và sẽ xem xét các lựa chọn liên quan đến việc kinh doanh của Lion Dairy & Drinks.”

Trong một tuyên bố, ông Frydenberg cho biết ông được thông báo rằng hai công ty đã “đồng ý không tiếp tục quá trình mua bán”.

Chuyện này xảy ra sau khi tôi nêu quan điểm sơ bộ với Mengniu Dairy rằng thương vụ này trái ngược với lợi ích quốc gia.

Lion sở hữu một số thương hiệu phổ biến bao gồm sữa Dairy Farmers, Masters, Pura, The Complete Dairy, Big M; sữa chua Yoplait; sữa đậu nành Vitasoy; nước trái cây Daily Juice, The Juice Brothers và Berri.

ACCC hồi tháng Hai đã chấp thuận thương vụ mua bán Lion, sau khi xem xét tác động đối với sự cạnh tranh trong thị trường Úc.

Chính phủ Úc vẫn đang xem xét việc cải tổ luật đầu tư nước ngoài, trong đó những thương vụ có liên quan đến an ninh quốc gia sẽ cần sự đồng ý của Tổng trưởng Ngân khố.

Hồi đầu năm nay, Liên đảng đã đưa ra một số quy định tạm thời, nhằm bảo vệ các công ty Úc gặp khó khăn về tài chính khỏi bị nước ngoài thâu tóm.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...