Home Tin Nước Úc Bắt giữ hai người ở Cabramatta, thu giữ cần sa trị giá 8 triệu đô la
Tin Nước Úc

Bắt giữ hai người ở Cabramatta, thu giữ cần sa trị giá 8 triệu đô la

Hai người đàn ông sống tại Cabramatta đã bị bắt trong một vụ điều tra đường dây trồng cần sa ở vùng Hunter, NSW, thu giữ một số lượng lớn cần sa trị giá gần $8 triệu đô la.

Các thám tử đội đặc nhiệm về Ma tuý và Vũ khí đã bắt giữ hai người đàn ông ở Cabramatta sau khi triệt hạ một đường dây gồm 12 ngôi nhà trồng cần sa số lượng lớn ở vùng Hunter của tiểu bang NSW và thu giữ một số lượng cần sa có giá thị trường trị giá gần $8 triệu đô la.

Hồi tháng 11 năm ngoái, các thám tử đội đặc nhiệm Strike Force Harthouse bắt đầu điều tra việc trồng và cung cấp cần sa trên toàn tiểu bang NSW.

Cuộc điều tra phát hiện một ngôi nhà ở vùng nông thôn gần Muswellbrook đã được sử dụng để trồng cần sa số lượng lớn.

Tiếp theo các cuộc điều tra sâu rộng, các thám tử đã thực hiện lệnh khám xét hiện trường vụ án tại một ngôi nhà trên đường Golden Highway ở Gungal, cách Muswellbrook 58km về phía đông nam, vào 9 giờ sáng thứ Năm ngày 20/8.

Trong quá trình khám xét, đội điều tra đã thu giữ 2,628 cây cần sa với giá thị trường ước tính $7.8 triệu đô la.

Các thám tử cũng đã thu giữ thiết bị trồng trọt cần sa tại 12 ngôi nhà nói trên, mà sau đó đã bị dỡ bỏ.

Hai người đàn ông, 24 và 29 tuổi đã bị bắt và đã được đưa về trạm cảnh sát ở Muswellbrook.

Hai người này sinh sống ở Cabramatta, đều đã bị cáo buộc tội trồng cây cấm số lượng lớn.

Cả hai người đều bị từ chối cho tại ngoại và sẽ ra toà án địa phương Muswellbrook vào thứ Sáu này.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Từ hồi đầu năm nay, cảnh sát khu vực tây nam nội ô Sydney South West Metropolitan Police Area Commands cũng đã bắt đầu một cuộc điều tra về việc trồng và cung cấp cần sa trong nhà trên toàn khu vực.

Vụ thu giữ lớn nhất xảy ra ở một căn nhà trên Highclere Avenue, Punchbowl – các nhà điều tra tìm thấy một khu vườn thuỷ canh quy mô lớn trong đó đang trồng 632 cây cần sa.

Một người đàn ông 57 tuổi ở Cabramatta West đã bị bắt khi cảnh sát khám xét một căn nhà bốn phòng ngủ được làm lại thành vườn thuỷ canh cần sa, thu giữ gần 1.3kg đầu cần sa, 66 cây và dụng cụ trồng trọt.

Một người đàn ông 38 tuổi khác cũng bị bắt giữ khi cảnh sát thực hiện lệnh khám xét một hiện trường vụ án tại một ngôi nhà ở Mt Pritchard, phát hiện một vườn thuỷ canh lớn trồng cần sa được cẩn thận che dấu dưới tầng hầm, thu giữ 91 cây cần sa, dụng cụ trồng trọt và một cây súng không được cất giữ đúng quy định an toàn.

Dấu hiệu nhận diện những căn nhà trồng cần sa thuỷ canh: 

  • Nhiều biện pháp an ninh (cửa sập kín, hàng rào, chó dữ trong sân)
  • Sử dụng điện tăng bất thường
  • Sử dụng nước tăng bất thường
  • Kết nối bất hợp pháp đến nguồn điện
  • Nước đọng trên cửa sổ
  • Máy phát điện chạy và đèn chiếu sáng liên tục
  • Thải ra một lượng lớn rác
  • Một lượng lớn hóa chất và phân bón để quanh nhà
  • Dùng các biện pháp như khoá cửa để ngăn tiếp xúc với đồng hồ điện
  • Rác thải nhiều thùng nhựa và có mùi hôi nồng nặc (phân bón, chất lỏng và những túi đất trồng)

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...