Home Tin Nước Úc Kế hoạch đánh bom tại sân bay Sydney của 2 anh em bị thất bại vì lỗi không ngờ
Tin Nước Úc

Kế hoạch đánh bom tại sân bay Sydney của 2 anh em bị thất bại vì lỗi không ngờ

Camera quan sát do nhà chức trách phát hành hôm nay cho thấy Mahmoud và Khaled Khayat vào nhà ga sân bay năm 2017 với một quả bom trong tay, giấu trong túi hành lý.

Tin Tức Úc – Một cuộc tấn công khủng bố do hai anh em người Úc lên kế hoạch với ý định cướp đi sinh mạng của hàng trăm người đã bị thất bại vì một sự cố may mắn không ngờ tại sân bay Sydney.

Camera quan sát do nhà chức trách phát hành hôm nay được quay lại sân bay Sydney đã cho thấy âm mưu đánh bom máy bay của 2 anh em Mahmoud và Khaled Khayat năm 2017 với một quả bom giấu trong hành lý.

Âm mưu tàn độc được lên kế hoạch tỉ mỉ với ý định giết chết hàng trăm người trong chuyến bay đi nước ngoài của hãng hàng không Etihad.

Video ghi lại cảnh 2 tên khủng bố xuống xe với hành lý chứa quả bom

Trong video, 2 tên khủng bố được nhìn thấy rời khỏi một chiếc xe trước nhà ga sân bay với chiếc túi chứa quả bom và bước vào khi vực làm thủ tục.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch đã bị sụp đổ ở phút chót khi một sự cố may mắn xảy ra đó là hành lý bị thừa cân so với quy định.

“Anh ta nói,” Hành lý bị thừa cân “, họ sẽ không cho phép hành khách mang hành lý nặng như thế lên máy bay”, Mahmoud, 31 tuổi, một trong 2 nghi phạm nói với cảnh sát trong một cuộc thẩm vấn.

Trong khoảnh khắc 2 tên khủng bố rời khỏi bàn làm thủ tục, đã có hơn 200 sinh mạng được cứu sống.

Camera quan sát do nhà chức trách phát hành hôm nay cho thấy Mahmoud và Khaled Khayat vào nhà ga sân bay năm 2017 với một quả bom trong tay, giấu trong túi hành lý

Mahmoud khai với cảnh sát rằng anh trai 51 tuổi của anh ta chưa bao giờ nói với anh ta về kế hoạch kích nổ một quả bom.

“Bạn đã bao giờ nói chuyện với Khaled về việc đặt một quả bom hẹn giờ lên máy bay chưa?” Một sĩ quan cảnh sát đã hỏi anh ta trong khi thẩm vấn.

“Tôi thề với Chúa, tôi thề với cuộc sống của mình. Anh ấy không bao giờ nói với tôi về bất cứ điều gì như thế”, anh trả lời.

Mahmoud sau đó nói với cảnh sát rằng anh trai 51 tuổi của anh ta chưa bao giờ nói với anh ta về kế hoạch kích nổ một quả bom. (Cung cấp)

Sau khi kế hoạch cho nổ tung chuyến bay Etihad từ Sydney đến Abu Dhabi của hai anh em Khayat thất bại thì sau đó, chúng đã lừa một người anh em thứ ba, Amer Khayat, mang theo quả bom.

Người anh em thứ ba đó đã được tòa án phán quyết vô tội khi kết quả điều tra cho thấy anh ta không biết gì về kế hoạch của 2 người anh của mình.

Sau khi âm mưu đánh bom đầu tiên thất bại, Mahmoud và Khaled đã nghĩ ra một âm mưu khủng bố thứ hai liên quan đến một loại khí độc.

Mahmoud và Khaled hiện phải đối mặt với cuộc sống phía sau song sắt và sẽ bị kết án về tội khủng bố vào một ngày sau đó

Được biết, các phương thức thảm sát hàng loạt trên đều do một người anh em khác trong gia đình là Tarek Khayat gợi ý. Tên này là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và vừa bị kết án tử hình ở Iraq không lâu.

Mahmoud và Khaled hiện phải đối mặt với cuộc sống phía sau song sắt và sẽ bị kết án về tội khủng bố vào phiên tòa tiếp theo,

Báo Alo Úc biên dịch

Theo 9news

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...