Home Tin Nước Úc Sydney Hành khách NSW sớm có thể trả tiền vé với điện thoại Samsung trong hệ thống Opal
SydneyTin Nước Úc

Hành khách NSW sớm có thể trả tiền vé với điện thoại Samsung trong hệ thống Opal

Hành khách đi lại bằng phương tiện công cộng ở tiểu bang New South Wales sẽ là những người đầu tiên trên thế giới có thể dùng điện thoại Samsung của mình trả tiền vé.

Samsung đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải NSW để xây dựng giải pháp trả tiền vé bằng điện thoại Samsung khi di chuyển trong mạng lưới giao thông công cộng sử dụng Opal.

Mark Hodgson, người đứng đầu  Samsung Pay tại Úc cho biết trong một thông cáo, sự hợp tác này là một phần trong sứ mệnh mở rộng những tiện ích của ví điện tử của họ và hướng đến “một tương lai không cần (mang theo) ví tiền” mà Samsung Pay đeo đuổi.

Samsung đã tích hợp bản cập nhật phần mềm mới cho hệ thống thanh toán điện tử Samsung Pay tương thích với hệ thống trả tiền tự động Opal của dịch vụ chuyên chở công cộng tại tiểu bang NSW.

Dịch vụ này chấp nhận cho tất cả các khách hàng có điện thoại Samsung có cài phần mềm Samsung pay, có thể thanh toán trực tiếp bằng giao tiếp NFC giữa điện thoại di dộng và hệ thống đọc thẻ Opal có trên khắp các nhà ga xe lửa, xe bus, xe điện hiện tại của tiểu bang NSW.

Giá vé xe lửa, xe buýt, xe điện khi trả tiền bằng Samsung Pay bằng với mức phí căn bản cho người trưởng thành khi dùng hệ thống thẻ Opal, không được giảm khi di chuyển vào giờ không cao điểm.

Mới đây, tiểu bang Victoria cũng chính thức đưa vào hệ thống thanh toán tiền dịch vụ hành khách công cộng bằng điện thoại di động chạy hệ điều hành Android có cài phần mềm Google Pay. Hình thức mới này sẽ giúp cho hành khách có thể dùng điện thoại thay thế hoàn toàn thẻ Myki.

Cách thức nạp tiền, và sử dụng trở nên dễ dàng và tiện dụng. Hành khách không sợ quên hay mất thẻ đi các phương tiện giao thông công cộng, vì đã được tích hợp thẳng vô máy điện thoại của hành khách.

Tuy nhiên ứng dụng mới này chỉ đang ở giai đoạn ban đầu nên còn vướng phải nhiều lỗi.

Sự giao tiếp giữ điện thoại bằng sóng ngắn NFC không bảo đảm lúc nào việc giao tiếp cũng thành công, chỉ cần người dùng không giữ điện thoại cố định trong lúc giao tiếp, việc truyền tin có thể thất bại.

Sẽ không có gì là phức tạp nếu bạn đang thong thả. Nhưng một khi cần đi gấp hoặc ngay giờ cao điểm có nhiều người sắp hàng chờ đến lượt vô nhà ga thì những lỗi như thế này dễ dàng làm cho khách hàng gặp bối rối.

Điểm bất lợi lớn nhất của công nghệ mới này là sự ‘thiên vị’, chỉ áp dụng cho hành khách sử dụng điện thoại Samsung ở NSW. Ở Victoria thì mọi việc có vẻ đỡ hơn khi hệ thống chấp nhận cho tất cả các máy chạy hệ điều hành Android có thể sử dụng được công nghệ mới này.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Stacounter hiện tại Úc có tới 56.95% người dùng sử dụng điện thoại iPhone, khối lượng khách hàng còn chưa được tiếp cận công nghệ này rất lớn.

Theo SBS Vietnamese

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...