Home Tin Nước Úc Hãng thông tấn quốc gia Úc đóng cửa sau 85 năm hoạt động
Tin Nước Úc

Hãng thông tấn quốc gia Úc đóng cửa sau 85 năm hoạt động

Dư luận và giới truyền thông Úc hôm nay (3/3) nhận được tin Hãng thông tấn quốc gia của nước này (AAP) sẽ đóng cửa sau 85 năm hoạt động.

AAP đóng cửa sẽ khiến hàng trăm phóng viên, biên tập viên và nhân viên của hãng thông tấn này đứng trước nguy cơ mất việc.

hang thong tan quoc gia australia dong cua sau 85 nam hoat dong hinh 1
Trang web của AAP (ảnh chụp màn hình).

Trong một thông báo được đưa ra vào chiều 3/3, ông Bruce Davidson, Giám đốc điều hành Hãng thông tấn quốc gia Úc cho biết, hãng sẽ đóng cửa vào cuối tháng 6 tới, sau 85 năm cung cấp nội dung cho các tờ báo, các đài phát thanh quốc gia và toàn cầu.

Việc đóng cửa Hãng thông tấn quốc gia Úc sẽ kết thúc một kỷ nguyên của báo chí Úc và đây là một quyết định cực kỳ khó khăn.

Ông Davidson cũng cho biết, các cuộc thảo luận về tương lai của Hãng thông tấn quốc gia Úc đã được tiến hành trong 6 tháng gần đây. Sau khi Hãng thông tấn quốc gia Úc đóng cửa, một số nhân viên của hãng thông tấn này sẽ chuyển sang làm việc cho các hàng truyền thông đa phương tiện như News Corp và Nine.

Phản ứng trước thông tin này, ông Daniel Andrew, Thủ hiến bang Victoria cho rằng việc đóng cửa Hãng thông tấn quốc gia Úc sẽ làm tổn thương sự đa dạng của truyền thông tại Úc

Trong khi đó, Liên minh Nghệ thuật và truyền thông giải trí, đại diện cho các nhà báo tại Úc cho rằng việc đóng cửa Hãng thông tấn quốc gia Úc sẽ gây tác hại không thể khắc phục được đối với truyền thông Úc./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...