Home Tin Nước Úc Hàng ngàn người Úc ký đơn đề nghị hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa ở cảng Sydney
Tin Nước Úc

Hàng ngàn người Úc ký đơn đề nghị hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa ở cảng Sydney

Tin Úc – Bắn pháo hoa đêm giao thừa là hoạt động mang tính biểu tưởng được chờ đón mỗi dịp chào đón năm mới. Nhưng mới đây, hàng ngàn người Úc đã cùng nhau ký đơn đề nghị hủy bỏ sự kiện bắn pháo hoa ở cầu càng Sydney vào năm nay.

Theo đó, đến tối thứ bảy, đã có hơn 22.000 người Úc ký vào bản kiến ​​nghị Change.org yêu cầu chi phí dùng để thực hiện màn pháo hoa của Sydney Harbour được phân bổ cho những người nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán và nạn nhân vụ cháy rừng.

“Nước Úc đang phải đối mặt với hạn hán và những trận hỏa hoạn cháy rừng liên tiếp, tàn phá các thị trấn và gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Vì vậy, việc chi TRIỆU đô la cho màn bắn pháo hoa khi nó có thể được sử dụng để hỗ trợ và xây dựng lại đất nước thật đáng gây phẫn nộ”, các đơn kiến ​​nghị.

“Chúng ta cần xem xét các ưu tiên của mình và tôi tin rằng năm mới năm nay nên được chào đón theo cách của người Úc; bằng cách giúp đỡ đồng bào Úc của chúng ta.”

Hơn một tỷ người trên khắp thế giới đã xem màn hình của Sydney vào năm 2019

Khoản phí kỷ lục 5,8 triệu đô la đã được chi cho màn bắn pháo hoa vào năm 2019. Tuy nhiên, sự kiện này đã thu hút 1 tỷ khán giả xem online trên toàn cầu và hàng chục nghìn người trực tiếp tham gia sự kiện hoành tráng này thì đã thu về lợi nhuận lên đến 133 triệu đô la cho nền kinh tế địa phương, theo các nhà tổ chức cho biết.

Ngoài ra, một kiến ​​nghị thứ hai đã yêu cầu Thị trưởng thành phố Sydney Clover Moore không hủy bỏ hoạt động này mà chỉ quyên góp một phần lợi nhuận thu được cho các nạn nhân vụ cháy rừng.

Kiến ​​nghị trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi việc chính phủ thông báo tổ chức bắn pháo hoa trên cảng Sydney vào tối thứ 5 để mừng sự kiện cho doanh nghiệp. Trong khi một nửa bang đang phải chật vật chiến đấu với cháy rừng thì thông báo này đã khiến người dân phẫn nộ. Nhưng hoạt động này cuối cùng cũng phải hủy bỏ vì lệnh cấm bắn pháo hoa trên mặt nước do Transport for NSW ban hành

Cộng đồng mạng Twitter đã chỉ trích một màn diễn pháo hoa vào thứ Tư, sau khi cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn nghiêm trọng được ban hành trên toàn bàng, nạn cháy rừng vẫn hoành hành khắp nơi.

“Bắn pháo hoa trong thời điểm này là sai ở mọi cấp độ”, mọi người nhận định.

Các vụ cháy rừng ở tiểu bang NSW đã cướp đi sinh mạng của bốn người kể từ thứ Sáu và làm hư hại hoặc phá hủy hơn 400 ngôi nhà.

Theo 7news

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...