Home Tin Nước Úc Gia đình Hàn Quốc được phép ở lại Úc sau khi bị lừa 100,000 đô tiền nhập cư & đối mặt với lệnh trục xuất
Tin Nước Úc

Gia đình Hàn Quốc được phép ở lại Úc sau khi bị lừa 100,000 đô tiền nhập cư & đối mặt với lệnh trục xuất

(www.Alouc.com) – Một gia đình tại Glen Waverley đối mặt với lệnh trục xuất đã giành được quyền để ở lại nước Úc sau khi Chính phủ Liên bang can thiệp vào trường hợp của họ.

Gia đình họ Lee từng mất 100,000 đô trong một vụ lừa đảo nhập cư và đã sống tại Melbourne trong 9 năm qua. Họ bị buộc phải quay trở lại Hàn Quốc vào ngày 28/9 năm ngoái.

Tuy nhiên trường hợp của họ đã được ông Trợ lý Bộ trưởng Di trú Alex Hawke xem xét lại sau khi ông có cuộc gặp với ủy viên Julian Hill của Đảng Lao động ngày hôm qua.

Một phát ngôn viên của Bộ Di trú cho biết ông Trợ lý Bộ trưởng đã can thiệp vào trường hợp của nhà Lee vào ngày hôm nay, và cấp cho tất cả các thành viên của gia đình visa vĩnh viễn diện gia đình.

Ông Daniel Lee cho biết gia đình ông đã vô cùng vui sướng khi nhận được thông tin này.

“Chúng tôi vô cùng hạnh phúc, chúng tôi không thể tin nổi điều này,” ông Lee chia sẻ.

“Gia đình và tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tờ Monash Leader, nghị sĩ Julian Hill, cộng đồng St Christopher’s Parish ở Syndal, ông Alex Hawke, ông Peter Dutton, cộng đồng người Hàn Quốc và tất cả mọi người đã hỗ trợ cho chiến dịch change.org của chúng tôi.”

Gia đình họ Lee di cư tới Melbourne từ Hàn Quốc vào năm 2008 để bắt đầu kinh doanh. Họ đã phải đối mặt với việc bị trục xuất vào ngày 28/9 sau một phán quyết của Bộ Di trú.

Tháng trước, tờ Monash Leader đã tiết lộ tình trạng tuyệt vọng của gia đình sau khi họ bị một đại diện di trú lừa 100,000 đô và bị một luật sư cố vấn sai khi người này giúp đỡ họ tại Tòa Khiếu nại Hành chính.

Kẻ đại diện di trú được ông David Lee thuê đã trốn khỏi nước với số tiền trên. Nỗ lực gia hạn visa liên quan tới Tòa Khiếu nại Hành chính của họ cũng đã thất bại.

Ông Lee, 53 tuổi, hiện đang điều hành một cơ sở dọn dẹp. Vợ ông là bà Jessica, 51 tuổi, cùng những người con trai Daniel, 23 tuổi, Brian, 21 tuổi, và Richard, 11 tuổi, đã rất “đau buồn” khi bị buộc phải rời khỏi đây.

Ông Hawke đã đồng ý gặp ông Hill vào ngày hôm qua và quyết định tự mình xem xét vụ việc.

Gia đình Hàn Quốc được phép ở lại Úc sau khi bị lừa 100,000 đô tiền nhập cư và đối mặt với lệnh trục xuất

Được biết, sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng cũng như cách ứng xử tốt mà gia đình thể hiện là yếu tố quan trọng nhất để khiến quyết định được thay đổi.

Gia đình cho biết họ cũng đã bị một luật sư cố vấn sai khi hỗ trợ họ tại Tòa Khiếu nại Hành chính.

Ông David Lee cho rằng mình đã làm mọi thứ theo đúng quy trình.

Hai người con trai lớn của ông hiện đều học ngành khoa học tại trường đại học.

Brian, người đang học tại Đại học Melbourne cho biết gia đình mình đã thử “làm mọi thứ để có thể ở lại đất nước mà họ yêu quý.”

Cha Pat Jackson, từ nhà thờ St Christopher’s, nói rằng ông và cộng đồng của ông đã rất nhẹ nhõm khi biết được rằng lời cầu nguyện của họ tới Chúa đã được hồi đáp.

Cha Pat chia sẻ: “Họ là một gia đình tuyệt với và là những thành viên có giá trị đối với cộng đồng chúng tôi.”

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...