Home Tin Nước Úc Dịch vụ cứu thương ở Úc đào tạo hồi sức tim phổi bằng cách sử dụng thực tế ảo
Tin Nước Úc

Dịch vụ cứu thương ở Úc đào tạo hồi sức tim phổi bằng cách sử dụng thực tế ảo

Dịch vụ cứu thương St John Ambulance đã triển khai một khóa học hồi sức tim phổi (CPR) mang tính đột phá ở Melbourne bằng cách sử dụng thực tế ảo.

Đây là lần đầu tiên các nhân viên cấp cứu sử dụng phương thức mới để hướng dẫn học viên cách cứu mạng người trong những tình huống nguy cấp, theo SBS News.

Tại một quán cà phê trong một trạm xe lửa tấp nập ở Melbourne, giáo viên Tim Smith đang hướng dẫn bài học về cách sơ cấp cứu cho những người bị nạn. Anh Smith ngồi trên một chiếc ghế, đeo kính thực tế ảo, quên đi sự ồn ào của dòng xe cộ xung quanh và chăm chú theo dõi một tình huống khẩn cấp được được dàn dựng bằng kỹ thuật số. Đây là lần đầu tiên một khóa học sử dụng công nghệ thực tế ảo được tổ chức tại Úc.

Trải nghiệm kỹ thuật số giúp cải thiện sự tự tin của các học viên và từ đó người học có thể hành động trong các tình huống khẩn cấp.

Photo: SBS

Trưởng nhóm dịch vụ cứu thương St John Ambulance, bà Katie Van Woerkom, nói rằng “Học viên tham gia khóa đào tạo sơ cấp cứu này cảm thấy như họ đang ở trong tình huống thực tế, đắm chìm vào thế giới khác và thực sự cảm nhận thực tế sẽ như thế nào trong trường hợp khẩn cấp, để xử lý và quyết định hành động kế tiếp”.

Sau khi đeo kính thực tế ảo, những người tham gia sẽ đối mặt với một kịch bản khẩn cấp, chẳng hạn như trường hợp nhiều người đang đứng xếp hàng để trả tiền trong bãi đậu xe thì đột nhiên một người đàn ông bị ngã xuống đất.

Người tham gia được hỏi về cách ứng phó và xử lý phù hợp nhất trong trường hợp này. St John Ambulance cho rằng, phương pháp đào tạo mới giúp giảm 1/3 thời gian sơ cấp cứu so với hồi sức tim hổi truyền thống.

CEO của nhóm dịch vụ cứu thương Gordon Botwright hồi năm ngoái cho biết, chỉ riêng tại Victoria, hơn 6,400 người đã bị ngừng tim, nhưng chỉ có 40% trong số đó được hỗ trợ từ những người đứng xung quanh.

“Chúng tôi đặt mục tiêu trong năm năm tới sẽ có 90% các ca ngừng tim được hỗ trợ hồi sức tim phổi, và với con số chỉ khoảng 40% như hiện nay thì có rất nhiều việc cần làm”, ông Botwright cho biết.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...