Home Tin Nước Úc Melbourne CẢNH BÁO: Căn bệnh “hen phế quản” đang tấn công Melbourne nước Úc
MelbourneTin Nước Úc

CẢNH BÁO: Căn bệnh “hen phế quản” đang tấn công Melbourne nước Úc

Asthma is a big cause of school absences and can cause parents to miss work, too.

(www.Alouc.com) – Các bệnh viện trên khắp tiểu bang Victoria đã rơi vào tình trạng quá tải sau khi một số lượng người chưa từng có đột nhiên mắc bệnh hen phế quản vào tối thứ Hai (21/11).

Sự việc số lượng lớn người hàng loạt mắc bệnh này đã được gọi là một “cơn bão hen phế quản”.

Dịch vụ cấp cứu Victoria đã nhận được liên tục các cuộc gọi sau khi “cơn bão” này tràn vào Melbourne vào khoảng 18:00, khiến dịch vụ khẩn cấp phải “đối phó với thảm họa lớn”.

Kết quả hình ảnh cho asthma

Nhu cầu là quá lớn nên Dịch vụ cấp cứu Victoria đã không còn đủ xe cứu thương và phải nhờ tới cảnh sát, xe của những bệnh nhân không phải đi cấp cứu và bác sĩ được đào tạo lĩnh vực chống thảm họa để giúp đưa các bệnh nhân nặng tới bệnh viện.

Người đứng đầu Dịch vụ cấp cứu Victoria, ông Paul Holman cho biết trong 40 năm làm nghề của mình, ông chưa bao giờ thấy một sự kiện nào như vậy.

Ông Holman cho biết có thể sự tăng kích thích đã dẫn đến việc một số lượng khổng lồ bệnh nhân gặp phải các vấn đề về hô hấp.

Ông cho biết phần lớn các bệnh nhân đều bị nặng nên cần được đưa đến bệnh viện (chứ không thể chỉ điều trị tại hiện trường), và đã có lúc có tới tận 190 người chờ đợi để được giúp đỡ.

“Mọi xe cứu thương và người quản lý xe cứu thương đều được triệu hồi về,” ông nói.

Kết quả hình ảnh cho melbourne hospital
“Đó là một đêm chưa từng có.”

Trong khi chất lượng không khí tại Melbourne đã được nâng cao, vẫn còn có những quan ngại về khả năng của các bệnh viện để đối phó với sự gia tăng trong nhu cầu.

Ông Holman cho biết hầu hết các bệnh viện ở Melbourne và Geelong đã buộc phải triệu hồi lại nhân viên. “Về cơ bản, mỗi bệnh viện đều chật cứng,” ông nói.

Ở Bệnh viện Đại học Geelong, các bệnh nhân trong tình trạng có thể về nhà đã được cho ra viện, để các khoa cấp cứu có thể gửi bệnh nhân đến các khu, và tạo không gian cho các bệnh nhân khác đến.

Barwon Health, tổ chức vận hành Bệnh viện Đại học Geelong, đã đăng một tuyên bố trên trang Facebook của mình để kêu gọi mọi người hãy gặp bác sĩ để điều trị nếu tình trạng của họ không đe dọa tính mạng, để tránh quá tải do nhu cầu cao trong khoa cấp cứu.

Kết quả hình ảnh cho asthma

Trường hợp gần đây nhất của “cơn bão hen phế quản” ở Melbourne là vào năm 2011, nhưng không tồi tệ như sự kiện lần này.

Hiện tượng này được cho là xảy ra khi trời mưa hoặc thời tiết ẩm ướt, khiến các hạt phấn hoa hấp thụ độ ẩm và bùng nổ, giải phóng hàng trăm hạt nhỏ, gây ra một phản ứng dị ứng.

Ông Holman cho biết ông tự hào về những gì mà Dịch vụ cấp cứu Victoria và các dịch vụ khác đã làm được để đối phó với thảm họa lần này.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...