Home Tin Nước Úc Biến thể coronavirus siêu lây nhiễm ở Anh đã có mặt tại Úc
Tin Nước Úc

Biến thể coronavirus siêu lây nhiễm ở Anh đã có mặt tại Úc

Trong khi các quốc gia châu Âu đã cấm mọi chuyến bay từ Anh do sự xuất hiện của biến thể coronavirus mới, thì Bộ Y tế NSW xác nhận loại virus này đã có mặt ở Úc.

Loại biến thể coronavirus mới, lây nhiễm mạnh vượt tầm kiểm soát khiến Anh quốc đang lao đao, nay đã có mặt ở Úc, Trưởng ban Y tế NSW đã xác nhận thông tin này vào thứ Hai 21/12.

Nguyên nhân do hai công dân Úc trở về từ Anh đã đem theo trên người dòng virus mới này. Hiện cả hai đang được cách ly trong khách sạn ở NSW.

Trưởng ban Y tế NSW Kerry Chant hôm nay đã thông báo về tình hình lây nhiễm trước báo chí.

“Cập nhật tới thời điểm này, chúng ta có hai người từ Anh trở về Úc mang theo chủng coronavirus đặc biệt mà chúng ta đang nhắc tới,” tiến sỹ Chant thông báo.

“Nhưng tôi muốn làm rõ là ổ dịch ở Avalon không có loại biến thể virus này.”

Loại biến thể coronavirus này khiến con virus trở nên lây nhiễm hơn, đã được WHO lần đầu xác nhận vào tháng 9/2020 và được đặt tên là VUI-202021/01.

Loại gien chứa trong virus này có khả năng cho phép COVID và các loại virus khác xâm nhập tế bào chủ, và đó là nơi biến thể xảy ra.

Giới chức Y tế Anh cho hay biến thể virus mới có khả năng khiến việc lây nhiễm tăng 70% nhưng họ không chắc điều đó có ảnh hưởng đến tính nghiêm trọng của bệnh tình hay không.

Nhưng bất kể là như vậy, nhiều quốc gia ở châu Âu và Canada đã ngay lập tức cấm các chuyến bay từ Anh Quốc nhằm ngăn loại virus biến chủng này xâm nhập vào quốc gia của họ.

Tại Luân Đôn và vùng đông nam nước Anh, các quy định phong tỏa nghiêm ngặt nhất đã được ban hành. Được biết đây là những biện pháp nghiêm ngặt nhất từ đầu đại dịch tới giờ. Việc mua sắm không cần thiết, phòng gym, rạp chiếu phim, tiệm cắt tóc và phòng chơi bowling phải đóng cửa trong 2 tuần, người dân chỉ được gặp một người từ một hộ gia đình khác tại nơi công cộng ngoài trời.

Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Quân đội Walter Reed cũng đang nghiên cứu liệu loại virus này có kháng lại vắc-xin hay không.

“Chúng tôi vẫn đang trên quan điểm là biến thể này không phải là mối đe dọa lớn, nhưng tất nhiên chúng ta sẽ không bao giờ biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra,” Tiến sỹ Nelson Michael trả lời CNN.

Ngày hôm nay NSW ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, giảm một nửa so với ngày trước đó. Tổng cộng đã có 83 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch Avalon.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...