Home Tin Nước Úc 70% các vụ phạm tội ở NSW có động cơ nhắm vào người Hồi giáo, Do Thái và dân Á Châu
Tin Nước Úc

70% các vụ phạm tội ở NSW có động cơ nhắm vào người Hồi giáo, Do Thái và dân Á Châu

Mới đây, bản phúc trích của các chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học Sydney đã hé lộ một điểm đen về vấn đề tội phạm xuất phát từ động cơ thù ghét, tại nước Úc.

Theo đó, nghiên cứu này được thực hiện bởi Giáo sư tội phạm học Gail Mason.

Nghiên cứu đã tiết lộ mức độ phổ biến của tội phạm có động cơ thù ghét chủng tộ c và tôn giáo, theo hồ sơ chính thức của Cảnh sát New South Wales.

Bà Gail Mason cho hay, nghiên cứu này được coi là đặc biệt toàn diện vì đây là lần đầu tiên nhóm của bà thực sự phân tích dữ liệu tội phạm liên quan đến động cơ thiên vị hoặc thù ghét. Theo đó, các dữ liệu tội phạm đó do Lực lượng cảnh sát NSW nắm giữ và cung cấp. Nghiên cứu cũng so sánh dữ liệu đó với những gì chúng ta biết ở tiểu bang Victoria.

NSW: 70% các vụ phạm tội có động cơ nhắm vào người Hồi giáo, Do Thái và dân Á Châu - ảnh 1

Được biết, từ trước tới nay cảnh sát tiểu bang Victoria vẫn thu thập dữ liệu về tội phạm xuất phát từ động cơ thù ghét “Hate Crime”.

Nhưng đây là dự án đầu tiên có sự phân tích và nghiên cứu, xem xét đến các báo cáo về loại tội phạm này, các báo cáo đa số đến từ các thành viên trong cộng đồng gửi cho cảnh sát.

Nghiên cứu cho thấy các hành vi tội ác thù ghét được thúc đẩy bởi sự thiên vị về chủng tộ c, sắc tộc và tôn giáo chiếm tới 81% trong tất cả các báo cáo về tội phạm xuất phát từ động cơ thiên vị, được gửi đến cho cảnh sát.

Theo đó, sắc tộc thường là nạn nhân nhiều nhất là dân Á Châu ở mức 28%, tiếp theo là Ấn Độ/Pakistan ở mức 20%.

Trong khi đó, tôn giáo là nạn nhân phổ biến nhất là Hồi giáo với 73% và Do Thái là 14%.

Được biết, các hành vi xâm phạm được báo cáo bao gồm, tấn công, lạm dụng bắt nạt bằng lời nói ở nơi công cộng, gây thiệt hại tài sản, quấy rối trực tiếp và trên mạng.

Nói về vấn đề này, giáo sư Mason cho biết, nghiên cứu cho thấy dữ liệu của cảnh sát có thể hữu ích trong việc theo dõi và nắm được rõ ràng về vấn đề tội phạm xuất phát từ động cơ thiên vị.

Theo đó, từ các báo cáo của cảnh sát, nhóm nghiên cứu đã có một bức tranh về tội ác xuất phát từ động cơ thiên vị hay thù ghét, trên khắp tiểu bang New South Wales và trên toàn nước Úc.

Quyền Giám đốc điều hành Hội đồng Sắc tộc Úc, Mohammad Al-Khafaji cho biết nghiên cứu này rất đáng báo động, nhưng lại không có gì đáng ngạc nhiên. Vài năm qua đã có những phát hiện về các bằng chứng rằng phần lớn tội ác nảy sinh từ sự căm thù, là đối với người sắc tộc thiểu số, người Hồi giáo và người có đức tin khác nhau.

Mặc dù giáo sư Mason nói rằng ở một mức độ nào đó thì cảnh sát New South Wales đã có những cam kết bảo đảm giải quyết vấn đề thông qua các sáng kiến đối phó với tội phạm xuất phát từ động cơ thiên vị.

Nhưng theo nghiên cứu này, cần phải làm nhiều việc hơn để khuyến khích người dân cáo giác tội phạm đặc biệt là các cộng đồng vốn là nạn nhân hay chịu thiệt thòi.

Ông Al-Khafaji cho hay, cần phải thực hiện nhiều hơn nữa để thực sự giám sát tội phạm thù ghét, để bảo đảm cộng đồng cảm thấy an toàn khi thông báo sự việc, đặc biệt là khi nói đến cộng đồng Hồi giáo.

Được biết, số liệu năm 2018 từ Ủy ban Nhân quyền và Quyền bình đẳng Victoria cho thấy có sự gia tăng các cuộc khiếu nại về tình trạng phân biệt chủng tộc.

Tong khi đó, năm vừa qua, các khiếu nại liên quan đến phân biệt chủng tộc tăng 34% so với năm ngoái, trong khi các khiếu nại chính thức tăng 76%.

Được biết, trong năm tài khóa 2016/2017, Ủy ban này nhận được 470 đơn thư, và con số này tăng lên 630 trường hợp trong năm 2018.

Theo Báo Úc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...