Home Cộng Đồng Việt Nam: Đưa người qua Úc trái phép, 4 bị cáo lãnh án
Cộng Đồng

Việt Nam: Đưa người qua Úc trái phép, 4 bị cáo lãnh án

(www.Alouc.com) – Bốn bị cáo bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử và tuyên phạt về tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

img_0050_bvsq

Ngày 13/12, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Giao Thông (29 tuổi, ngụ tổ 7, thôn Quảng Hà, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tuấn Khanh (24 tuổi, ngụ 1026 ấp Nghi Lộc, xã Bình Giã, huyện Châu Đức) 18 tháng tù treo; Huỳnh Thị Mỹ Vân (41 tuổi) 18 tháng tù treo cùng chồng là Nguyễn Tuấn Kiệt (42 tuổi, ngụ tổ 13, khu phố 6, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) 3 năm tù về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2016 đến ngày 18-5-2016, Nguyễn Giao Thông, Nguyễn Tuấn Kiệt, Vũ Tuấn Khanh và Huỳnh Thị Mỹ Vân đã móc nối, lôi kéo nhiều người, đồng thời thuê mướn ghe, mua sắm lương thực, vật dụng . . . và tổ chức cho 21 người trốn đi nước ngoài vào ngày 18-5-2016 thu tổng cộng 450 triệu, chi phí thuê ghe hết 150 triệu và chi phí ăn uống 80 triệu. 

Trong đó, Nguyễn Giao Thông là người khởi xướng, cùng Nguyễn Tuấn Kiệt tìm kiếm, móc nối, thu tiền người tham gia; thuê ghe, sửa chữa, hoán cải ghe, mua dầu, nhớt, lương thực thực phẩm và các vật dụng khác để tổ chức cho 21 người cùng trốn đi Newzealand. 

Kiệt trực tiếp làm tài công cho chuyến đi. Huỳnh Thị Mỹ Vân phụ giúp Thông mua lương thực, thực phẩm phục vụ chuyến đi và rủ rê 2 người cháu cùng tham gia chuyến đi.

Kết quả hình ảnh cho Đưa người qua Úc trái phép, 4 bị cáo lãnh án

Vũ Tuấn Khanh đã rủ rê, lôi kéo 5 người bạn tại T.P Hồ Chí Minh cùng vợ và 2 em của Khanh tham gia xuất cảnh trái phép; Phụ giúp Thông trong việc thuê xe đưa đón khách đi đến địa điểm tập kết và tổ chức cắm trại chờ xuất phát. 

Khoảng 18 giờ, ngày 18-5-2016, 21 người trên ghe do Kiệt làm tài công xuất bến trốn sang NewZealand. Sau khoảng 20 ngày, ghe đến vùng biển của Australia và bị bắt giữ. Ngày 16-6-2016, toàn bộ 21 người xuất cảnh trái phép bị chính phủ Australia trục xuất về Việt Nam.

Trong số 21 đối tượng tham gia chuyến đi nêu trên, có 14 đối tượng từ đủ 16 tuổi trở lên đã bị phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép.