Home Cộng Đồng Úc bị kiện vì cấm các công dân tham gia thánh chiến trở về nước
Cộng Đồng

Úc bị kiện vì cấm các công dân tham gia thánh chiến trở về nước

Tin Nước Úc – Bất kỳ công dân Úc nào bị nghi ngờ là kẻ cực đoan tham gia các cuộc xung đột ở nước ngoài sẽ tạm thời bị cấm quay về nước cho đến khi được cấp giấy phép về nước.

Chính phủ Úc đang đối mặt với vụ kiện nhằm buộc phải cho hồi hương vợ và con cái của những công dân Úc tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hiện đang ở trại Al Hawl của Syria.

Australia cam hoi huong cac cong dan tham gia thanh chien hinh anh 1
Chính phủ Úc đang đối mặt với vụ kiện nhằm buộc phải cho hồi hương vợ và con cái của những công dân Úc tham gia IS. (Nguồn: AFP)

Ngày 25/7, các luật sư đại diện cho các gia đình có gần 30 phụ nữ và trẻ em là công dân Úc hiện đang ở trại Al Hawl cho biết họ chuẩn bị đưa vụ kiện lên Tòa án liên bang trong những ngày tới.

Luật sư Sarah Condon thuộc Công ty luật Stary Norton Halphen ở thành phố Melbourne cho biết Chính phủ Úc có trách nhiệm pháp lý bảo vệ công dân nước mình ở nước ngoài và kêu gọi chính phủ đưa ra khung thời gian cho các đối tượng này trở về nước trong bối cảnh điều kiện sinh hoạt tại trại Al-Hawl hết sức tồi tệ, gây tổn thương tâm lý cho phụ nữ và trẻ em.

Trước đó, Nghị viện liên bang Úc đã thông qua luật cấm các công dân nước này tham gia thánh chiến ở nước ngoài quay về nước trong vòng tối đa 2 năm.

Theo luật trên, bất kỳ công dân Úc nào bị nghi ngờ là đối tượng cực đoan tham gia các cuộc xung đột ở nước ngoài sẽ tạm thời bị cấm quay về nước cho đến khi được cấp “giấy phép về nước.”

Giấy phép này sẽ quy định các điều kiện về thời gian và cách thức đối tượng được hồi hương cũng như yêu cầu đối tượng phải đăng ký nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và kế hoạch đi lại trong nước và ra nước ngoài.

Bộ trưởng Nội vụ Úc được trao thẩm quyền ban hành các lệnh cấm tạm thời đối với các đối tượng trên và các lệnh này sẽ được xem xét bởi một thẩm phán đã nghỉ hưu hoặc thành viên cấp cao của Tòa phúc thẩm hành chính.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton khẳng định Chính phủ Úc nhận thức rõ “mối đe dọa” mà một số phụ nữ và trẻ em có thể gây ra nếu họ trở về nước.

Phát biểu với báo giới tại Canberra, ông Dutton nói: “Một số phụ nữ đã bị chồng buộc sang Trung Đông trong hoàn cảnh cơ cực và có những phụ nữ sẵn sàng tới Trung Đông và họ là mối đe doa đối với Úc.”

Theo ông Dutton, Chính phủ biết có 80 công dân Úc vẫn ở các khu vực xung đột ở Iraq và Syria.

Tuy nhiên công ty của luật sư Condon cho biết đã xác định có ít nhất 40 trẻ em Úc ở trại al-Hawl.

Số phận của các công dân Úc tham chiến cho IS ở nước ngoài và gia đình họ đã trở thành vấn đề quan trọng đối với Chính phủ Úc trong bối cảnh cuộc chiến chống IS sắp đến hồi kết.

Nhiều vụ kiện tương tự cũng đã được xúc tiến nhằm vào chính phủ Pháp, Đức.

Trong những tháng gần đây, một vài nước ở châu Âu đã cho hồi hương con cái của công dân nước họ “đầu quân” cho IS tại Syria.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *