Home Cộng Đồng Thâm nhập thế giới ngầm Sugar daddy – Sugar baby học đường
Cộng Đồng

Thâm nhập thế giới ngầm Sugar daddy – Sugar baby học đường

Vì thiếu điều kiện về vật chất hay để có tiền trang trải cho các chi phí học tập, sinh hoạt, nhiều bạn trẻ dù vẫn đang trong môi trường học đường đã không ngần ngại bước chân vào mối quan hệ Sugar daddy – Sugar baby- mối quan hệ thực chất chỉ là hình thức mại dâm trá hình.

Sinh viên tìm “ba nuôi”, ba tìm “con nuôi” là sinh viên

Một người đàn ông nhiều tuổi, hỗ trợ được cả về tài chính, tình cảm lẫn nhu cầu tình dục cho một cô gái nhỏ hơn mình chục tuổi, thậm chí là vài chục tuổi được người trong “giới” gọi là Sugar daddy – dịch ra với nhiều tên gọi là “bố đường”, “bố nuôi”. Tiếp đó, phải kể đến danh xưng Sugar baby, còn được gọi là “con nuôi”, “đứa con ngọt ngào” – là những cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, cần tiền để trang trải cuộc sống, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của Sugar daddy.

Trong mối quan hệ này, các “bố nuôi” sử dụng tiền bạc, quà cáp và một số sự hỗ trợ khác về vật chất cho các “con nuôi” để nhận lại tình cảm và tình dục. Đặc biệt, đa số nhân vật chính trong câu chuyện “nhận nuôi” lại là sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường.

Để tìm hiểu kỹ hơn, phóng viên đã xâm nhập vào các hội nhóm tìm “bố nuôi”, “con nuôi” trên Facebook. Tại đây, rất nhiều người trẻ đẹp tự xưng là sinh viên đăng bài để tìm “bố nuôi” với những lời lẽ ngọt như đường kèm theo những bức ảnh nóng bỏng, khoe thân. Hầu hết đều giới thiệu là sinh viên mười tám đôi mươi, thiếu điều kiện về vật chất, tìm “bố nuôi” để trang trải tiền thuê nhà, phí sinh hoạt và đóng học phí.

Nhiều sinh viên đăng bài tìm “bố nuôi” giúp đỡ về kinh tế.
Nhiều sinh viên đăng bài tìm “bố nuôi” giúp đỡ về kinh tế.

Bên cạnh đó, cũng không ít các tài khoản facebook tự xưng là “bố nuôi” chất lượng, giàu có và lịch thiệp chỉ tuyển “con nuôi” là sinh viên còn đi học, có gương mặt quyến rũ, thân hình sexy… Nhiều “bố đường” còn yêu cầu “con” phải có học thức và biết nghe lời.

.
“Bố đường” đăng tuyển tìm “con nuôi” với yêu cầu là sinh viên.

20 tuổi, đã từng là “con nuôi” của 5 “bố đường”

Nguyễn Như H. – nữ sinh viên năm 2 đến từ Yên Bái đang học tập và sinh sống tại Hà Nội là một Sugar baby có tư tưởng khá thoáng trong mối quan hệ “bố nuôi – con nuôi”. H cho biết, mình đã từng có quan hệ với 5 “bố đường”, có người kéo dài vài tháng, có người chỉ được 1 tuần vì không hợp.

Theo H. Sugar daddy – baby là một mối quan hệ trao đổi cân bằng. Khi đó, cô được thoả mãn nhu cầu về tiền và tình dục, còn “bố nuôi” nhận được tình cảm và thỏa mãn tình dục. H. cho rằng, trong một mối quan hệ này cả hai đều được đáp ứng nhu cầu thì chẳng có lý do gì để từ chối.

“Các mối quan hệ Sugar daddy – baby bắt nguồn chủ yếu từ mạng xã hội Facebook, Tinder. Tại đây, các “bố nuôi” sẽ ghi rõ nhu cầu cũng như mức giá chu cấp trực tiếp trên profile (hồ sơ lý lịch), trung bình từ 5-20 triệu đồng. Với những bạn sinh viên xinh đẹp hoặc có vóc dáng mỹ miều có thể tự thoả thuận với mức giá cao hơn.

Bố nuôi đầu tiên của em là một người đàn ông 38 tuổi là CEO của một doanh nghiệp, chu cấp cho em 20 triệu/ tháng và chỉ gặp nhau 1-2 lần/tuần” – H. kể.

Theo cô sinh viên năm 2, mối quan hệ Sugar daddy – baby chỉ là mình trao cho họ thứ họ cần và lấy lại những thứ mà mình muốn. Tuy nhiên H. cho rằng, mối quan hệ này chỉ thực sự phù hợp với những người con gái tinh ranh, có nhiều trải nghiệm và khôn ngoan.

Hầu hết là mại dâm trá hình

Nêu quan điểm về vấn đề này, TS Xã hội học Bùi Thu Hương – Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, đây là mối quan hệ mại dâm trá hình, chính bởi vậy những cô gái, đặc biệt là sinh viên khi dấn thân vào mối quan hệ này sẽ phải đối diện với nhiều hậu quả trong tương lai.

“Mối quan hệ này tại Việt Nam hầu hết là dạng mại dâm trá hình, mại dâm theo hình thức kín đáo hơn chứ không phải “đứng đường” công khai như trước. Môi trường hoạt động đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi “vốn” để đem ra trao đổi cũng phải lớn hơn, đẳng cấp hơn” – TS Hương cho biết.

TS Hương cũng bày tỏ những quan ngại về hệ lụy của mối quan hệ này, bởi chưa có một quy định pháp luật nào nói cụ thể về mối quan hệ Sugar daddy – Sugar baby.

“Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn, pháp luật cũng chưa có quy định cụ thể, thế nên hiện tượng này vẫn tiếp tục được tiếp diễn và thậm chí phát triển nhanh chóng hơn” – TS Hương cho biết.

Theo Báo Lao động

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *