Home Cộng Đồng Người đàn ông Malaysia lái trực thăng mua cơm giữa lệnh phong tỏa Covid-19
Cộng Đồng

Người đàn ông Malaysia lái trực thăng mua cơm giữa lệnh phong tỏa Covid-19

Cảnh sát Malaysia đang điều tra một người đàn ông ở Kuala Lumpur bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa giữa dịch Covid-19 vì lái trực thăng đi mua cơm.

Hãng tin AFP dẫn tin truyền thông Malaysia cho biết, cảnh sát Kuala Lumpur vào cuộc điều tra sau khi một video đăng tải trên Facebook cho thấy một trực thăng màu đỏ đậu tại một sân vận động ở thành phố Ipoh Padang, cách Kuala Lumpur khoảng 200 km. Một số người đàn ông được nhìn thấy vận chuyển lên trực thăng khoảng 36 hộp cơm đặc sản từ một nhà hàng hôm 23/7 trước khi quay trở lại Kuala Lumpur. Ipoh Padang nổi tiếng với món cơm đặc sản nasi kandar.

Điều đáng nói là sự việc diễn ra giữa lúc Kuala Lumpur đang trong thời gian phong tỏa để phòng dịch Covid-19. Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi có lý do cần thiết. Ngay lập tức, đoạn video đã khiến cộng đồng mạnh ở Malaysia bức xúc.

“Sao lại có hành động vô lý như vậy. Trong khi nhiều người không thể trở về nhà để dự đám tang của người thân hay nhìn mặt người thân lần cuối vì không có lý do di chuyển cần thiết”, một người dùng Twitter bình luận.

Một người dân ở Kuala Lumpur đã thuê trực thăng chỉ để mua cơm cách đó 200 km (Ảnh: ABC Net)

Chiếc trực thăng trong đoạn video là một trực thăng cho thuê. Cảnh sát đã lấy lời khai từ một số người, trong đó có chủ nhà hàng, chủ doanh nghiệp cho thuê trực thăng và các công tố viên sẽ quyết định có thêm các hành động pháp lý với trường hợp này hay không. Hiện danh tính người thuê trực thăng chưa được tiết lộ.

Công ty sở hữu trực thăng cho biết, họ đã được cấp phép cho chuyến đi này. “Tất cả giấy tờ đều được cấp phép và đó cũng chỉ là khoảnh khắc giao đồ rất nhanh”, đại diện đơn vị sở hữu trực thăng Mohamed Raffe Chekku nói. Tuy nhiên, cảnh sát cho hay, chiếc trực thăng chỉ được cấp phép ra khỏi thủ đô Kuala Lumpur vì lý do bảo dưỡng, không phải để mua đồ ăn.

Malaysia đang phải đối phó với làn sóng bùng phát Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, chủ yếu do sự xuất hiện của biến chủng Delta. Bộ Y tế Malaysia hôm nay 28/7 cho biết, trong vòng 24h qua nước này ghi nhận thêm hơn 17.400 ca mắc mới và 143 ca tử vong. Tính đến hiện tại, Malaysia ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc, trong đó hơn 8.500 người đã tử vong.

Để đối phó với làn sóng lây nhiễm mới, chính phủ Malaysia đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ tháng 1. Hồi tháng 5, chính phủ Malaysia cũng ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc từ tháng 5 do số người mắc Covid-19 tăng vọt. Tuy vậy, tình hình dịch bệnh ở Malaysia vẫn tiếp tục xấu đi.

Cùng với số ca nhiễm tăng nhanh, số người chết vì Covid-19 cũng tăng mạnh. Muhammad Rafieudin Zainal Rasid, người chuyên làm dịch vụ tang lễ tại Thung lũng Klang, Malaysia cho biết hình ảnh nhiều thi thể trong các nhà xác bệnh viện nước này là có thật. Ông cho biết, hiện giờ mỗi ngày anh phải xử lý khoảng 30 đám tang, trong khi năm ngoái, một đến hai tuần mới thực hiện một đám. Vào những ngày này, ông bận tới mức chỉ được ngủ 2-3 giờ mỗi ngày.

Theo Dân Trí

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *