Home Cộng Đồng Mỹ cho Trung Quốc 2 tuần để nghĩ lại về chính sách Hồng Kông
Cộng Đồng

Mỹ cho Trung Quốc 2 tuần để nghĩ lại về chính sách Hồng Kông

Trong hai tuần tới kể từ khi kết thúc cuộc hội đàm tại Hawaii giữa ông Pompeo và ông Dương Khiết Trì, Mỹ trông đợi Trung Quốc sẽ thay đổi điều gì đó trong chính sách của mình, cụ thể là về Hồng Kông, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell nói với các phóng viên.

“Nếu nhìn vào Ấn Độ, Biển Đông, Hồng Kông… thì những hành động gần đây của Trung Quốc mà chúng tôi quan sát thấy không hề có tính xây dựng. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết những gì đã thảo luận… Tôi chỉ nhìn vào những gì sẽ xảy ra trong hai tuần tới: liệu chúng ta có thấy hành vi ứng xử bớt đi tính gây hấn hay không”, ông nói.

Nội dung phát biểu của ông Stillwell với báo chí sau đó cũng được Bộ Ngoại giao Mỹ phổ biến.

“Chúng tôi hy vọng luật về an ninh nội bộ, luật về an ninh quốc gia mà họ áp dụng cho Hồng Kông, sẽ được xem xét lại”, ông Stilwell nói thêm.

Mỹ cho Trung Quốc 2 tuần để nghĩ lại về chính sách Hồng Kông - Ảnh 1.

Hồng Kông.

Stilwell cho biết ông hy vọng phía Trung Quốc sẽ có những bước đi “phù hợp với các cuộc thảo luận đã diễn ra”.

“Tôi không nói rằng đã có một thỏa thuận nào đó, nhưng chúng tôi đã phác thảo rõ ràng quan điểm của mình, để trong một hoặc hai tuần tới, hoặc thời gian cần thiết là bao lâu đó, chúng ta sẽ thấy liệu họ có thực hiện những cam kết của mình hay không”,  nhà ngoại giao nói.

Nhìn chung, ông mô tả thái độ của phái đoàn Trung Quốc trong đàm phán là không có ý định thỏa thuận.

“Chúng tôi để lại cho họ không gian ngoại giao, không đề cập đến việc này một cách chi tiết, để họ không cảm thấy bị dồn vào chân tường. Chúng tôi để lại không gian cho biện pháp ngoại giao, để đưa ra những quyết định cho thấy là họ hiểu rằng mối quan hệ này nên mang tính đối xứng hơn… từ cả hai bên”,  ông Stillwell nói thêm.

Theo Dân Việt

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *