Home Cộng Đồng Một trong các nghi phạm vụ khủng bố Sri Lanka bị cực đoan hóa ở Úc
Cộng Đồng

Một trong các nghi phạm vụ khủng bố Sri Lanka bị cực đoan hóa ở Úc

Một trong các nghi phạm vụ đánh bom Sri Lanka bị cực đoan hóa ở Úc sau khi có thời gian học tập ở nước này.

Các điều tra viên Sri Lanka cho biết, họ nghi ngờ một trong những kẻ đánh bom liều chết trong loạt vụ tấn công có phối hợp vào ngày lễ Phục sinh 21/4 đã bị cực đoan hóa ở Úc

khung bo sri lanka: 1 trong cac nghi pham bi cuc doan hoa o australia hinh 1
Hiện trường vụ đánh bom ở Sri Lanka ngày 21/4. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách cho biết Abdul Latheef Mohamed Jameel đã học đại học ở Úc trong 4 năm và tốt nghiệp năm 2013.

Truyền thông Úc đưa tin, cảnh sát từng điều tra đối tượng sau khi hắn liên lạc với 1 người đàn ông chuyên tuyển mộ người cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Chị gái của Jameel nói với báo chí rằng, hắn trở về Sri Lanka và trở thành 1 con người hoàn toàn khác, để râu dài và liên tục nói về các ý tưởng cực đoan.

Các điều tra viên Sri Lanka cho biết những kẻ tấn công khác cũng có trình độ học vấn và xuất thân từ các gia đình khá giả. Loạt vụ đánh bom nhằm vào các khách sạn, nhà thờ Cơ đốc giáo ở Sri Lanka hôm 21/4 đã làm 253 người thiệt mạng.

Các nhà điều tra xác định 8 người đàn ông và 1 phụ nữ thuộc 1 nhóm cực đoan Hồi giáo địa phương đã thực hiện các vụ tấn công./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *