Home Cộng Đồng “Giải mã” hình xăm đặc biệt của tân Ngoại trưởng New Zealand
Cộng Đồng

“Giải mã” hình xăm đặc biệt của tân Ngoại trưởng New Zealand

Bà Nanaia Mahuta, người vừa được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng New Zealand trong nội các của Thủ tướng Jacinda Ardern, đã có những chia sẻ về hình xăm đặc biệt trên mặt.

AFP đưa tin ngày 2/11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã bổ nhiệm bà Nanaia Mahuta, một người dân tộc Maori, làm ngoại trưởng trong bối cảnh bà Ardern dần hoàn thiện nội các mới sau khi tái đắc cử hồi tháng trước. Bà Mahuta, 50 tuổi, thu hút sự chú ý khi trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của New Zealand. Ngoài ra, bà Mahuta cũng thu hút sự chú ý với hình xăm truyền thống của người Maori trên cằm.

Chia sẻ về hình xăm này, bà Mahuta cho biết với Guardian: “Moko là một tuyên bố về danh tính, nó giống như một cuốn hộ chiếu. Tôi đang ở thời điểm sẵn sàng đưa ra tuyên bố rõ ràng tôi là ai và đây là vị trí của tôi ở New Zealand”.

Bà Nanaia Mahuta, người vừa được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng New Zealand trong nội các của Thủ tướng Jacinda Ardern.

Chính quyền của Thủ tướng Ardern có tổng cộng 5 bộ trưởng người dân tộc Maori. Năm 2016, khi đang làm nghị sĩ, bà Mahuta đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành phụ nữ đầu tiên có hình xăm moko kauae – loại hình xăm cằm truyền thống của phụ nữ Maori.

Bà Mahuta đắc cử vào quốc hội New Zealand cách đây gần 20 năm. Bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phát triển Maori và Bộ trưởng chính quyền địa phương vào năm 2017.

Ở cương vị mới, bà Mahuta cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi một chương trình nghị sự thương mại cấp tiến” cùng với những ưu tiên khác. “Điều chúng tôi hiểu hơn bao giờ hết trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đó là, với vị thế một quốc gia nhỏ chúng tôi cần phát triển các mối quan hệ của mình và duy trì cam kết một hệ thống thương mại đa phương, dựa trên quy tắc phù hợp với New Zealand”, bà nói.

theo Dân trí

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *