Home Cộng Đồng Anh chàng người Úc vừa vô địch trò chơi gắn liền với tuổi thơ của mọi người Việt
Cộng Đồng

Anh chàng người Úc vừa vô địch trò chơi gắn liền với tuổi thơ của mọi người Việt

Anh chàng Cameron Clark vừa chiến thắng cuộc thi phi máy bay giấy được tổ chức ở Áo. Chiếc “chuyên cơ” của anh đã lượn vòng trên không trung 13,33 giây trước khi đáp xuống đất.

Gấp và phi máy bay là trò chơi gắn với tuổi thơ của mọi đứa trẻ Việt Nam. Có những lúc, chỉ cần nhìn chiếc “chuyên cơ” của mình lượn vòng rồi đáp xuống đúng vị trí bản thân mong muốn là áp lực thi cử bỗng chốc tiêu tan đi hết.

Trên thế giới, người ta thậm chí còn tổ chức hẳn một cuộc thi quy mô dành cho những ai đam mê với trò chơi này. Năm nay, cuộc thi được tổ chức tại Áo với 176 thí sinh đến từ 58 quốc gia.

Luật chơi thì cũng vô cùng đơn giản: Không cần biết anh gấp máy bay như thế nào, anh chỉ cần cho chiếc máy bay trên không trung trong thời gian lâu nhất là giành chiến thắng. Mỗi người sẽ có 2 lượt phóng máy bay và kết quả nào tốt hơn sẽ được chọn.

Cú phi máy bay đem về ngôi vô địch cho anh chàng người Úc. Nguồn: Dailymail

Cậu bạn người Australia vừa vô địch trò chơi gắn liền với tuổi thơ của mọi trẻ em Việt: Thời gian của anh ấy là 13,33 giây và bạn có làm được? - Ảnh 2.

Cameron Clark chiến thắng với một giây nhiều hơn người về nhì. Ảnh: Red Bull.

Sau cùng, anh chàng 19 tuổi người Úc có tên Cameron Clark đã là người thắng cuộc với thời gian là 13,33 giây, hơn người về nhì Brit Vince Scholl một giây.

“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng sao bản thân không thử và đã làm hết sức mình. Tôi không thể tin mình có thể vô địch thế giời chỉ nhờ việc thường xuyên phi máy bay ở trường”, Clark vui vẻ tâm sự.

Cậu bạn người Australia vừa vô địch trò chơi gắn liền với tuổi thơ của mọi trẻ em Việt: Thời gian của anh ấy là 13,33 giây và bạn có làm được? - Ảnh 3.

Anh chàng Cameron Clark. Ảnh: Red Bull.

Cũng theo cậu sinh viên trẻ tuổi, chiếc “chuyên cơ” của mình không khác là bao so với những đối thủ còn lại nhưng “có phần cánh to hơn một chút”. Vì thế, chiếc máy bay có độ thăng bằng tốt hơn và ở trên không trung được lâu hơn.

“Tôi chỉ muốn có thời gian vui vẻ thôi và không ngờ đã có được thành tích khá điên rồ”, Clark cười lớn. Còn bạn thì sao? Bạn đã sẵn sàng phi chiếc máy bay của mình chưa?

Theo Kênh 14

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *