Home Tin Nước Úc Úc: Người dân thất vọng vì không bắt gặp được siêu Trăng như tưởng tượng
Tin Nước Úc

Úc: Người dân thất vọng vì không bắt gặp được siêu Trăng như tưởng tượng

(www.Alouc.com) – Người dân Úc có thể sẽ không có cơ hội được nhìn thấy mặt trăng to và sáng nhất trong thập kỷ.

Cái gọi là siêu mặt trăng sẽ thắp sáng bầu trời vào ngày thứ 2, khi mặt trăng đến gần với trái đất nhất kể từ năm 1948. NASA cho biết hiện tượng này sẽ không tái diễn cho đến năm 2034.

Người dân Úc rất nôn nóng và hy vọng được nhìn thấy bầu trời sáng rực vào đêm nay, nhưng cục khí tượng dự báo rằng mây sẽ che phủ nhiều thành phố thủ đô.

Người dân Úc thất vọng vì có thể không nhìn thấy siêu trăng

Chỉ có Brisbane và Perth là có thể nhìn thấy hiện tượng này vào tối thứ 2, trong khi Hobart bị mây che phủ.

Các nhà thiên văn nói rằng ai may mắn chụp được hình ảnh trăng tròn vào tối nay, sẽ cảm nhận được sự khác biệt về kích thước so với trăng của những tuần sau.

Giáo sư John O’Byrne thuộc trường đại học vật lý Sydney cho biết: “Nếu muốn bắt gặp hiện tượng này, hãy quan sát thật kỹ”.

“Mặt trăng sẽ phát sáng tối đa”.

sydney-supermoon-1411-620-404-100-1479128774852

“Sự khác biệt giữa siêu mặt trăng và mặt trăng ‘tí hon’ nằm ở đường kính từ 14% đến 30%.

Diện tích bề mặt lớn cho thấy siêu mặt trăng phản chiếu ánh sáng gần gấp 3 lần so với mặt trăng bình thường.

Giáo sư O’Byrne cho biết mặt trăng sẽ sáng nhất là khoảng giữa đêm và vào đầu giờ sáng ngày thứ 3.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...