Home Tin Nước Úc Úc gây tranh cãi vì bắn chết hàng loạt chó để ngăn COVID-19 lây lan
Tin Nước Úc

Úc gây tranh cãi vì bắn chết hàng loạt chó để ngăn COVID-19 lây lan

Một chính quyền địa phương ở Úc đang phải đối mặt với cuộc điều tra vì bắn chết hàng loạt chó để ngăn virus SARS-CoV-2 lây lan.

Theo trang Fox News, Hội đồng Bourke Shire ở Orana, vùng nông thôn của bang New South Wales, đã yêu cầu bắn chết nhiều con chó trong các trạm cứu hộ động vật để “ngăn nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2”. Hội đồng này giải thích rằng việc bắn chết những con chó bị nhốt sau khi được giải cứu nhằm ngăn các tình nguyện viên của trạm cứu hộ động vật ở thành phố Cobar đến khu vực này để thu gom chúng, giúp phòng ngừa lây lan COVID-19 tại địa phương. Cobar nằm cách Bourke Shire khoảng 260 km.

Văn phòng Chính quyền địa phương (OLG) đang điều tra sự việc và đánh giá liệu hành vi này có vi phạm luật chống đối xử tàn nhẫn với động vật hay không.

Một con chó tại trạm cứu hộ động vật. Ảnh: iStock

Theo tờ Sydney Morning Herald, người phát ngôn của OLG tuyên bố: “OLG được thông báo Hội đồng Bourke Shire đã quyết định thực hiện hành động này để bảo vệ nhân viên và cộng đồng của họ, bao gồm các nhóm thổ dân dễ bị tổn thương, khỏi nguy cơ lây nhiễm COVID-19”.

Theo nguồn tin, trung tâm cứu hộ động vật bị bỏ rơi đã triển khai các biện pháp an toàn phòng dịch COVID-19 tại chỗ. Các nhóm bảo vệ quyền động vật địa phương rất đau lòng trước hành động này. Họ đã kêu gọi một cuộc điều tra khẩn cấp, trong đó một nhóm nói rằng họ hoàn toàn bác bỏ những lời giải thích của hội đồng.

“Chúng tôi vô cùng đau lòng và bàng hoàng trước hành động nhẫn tâm này. Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những lời biện minh không thể chấp nhận được của hội đồng cho rằng vụ bắn chết những con chó được thực hiện theo kế hoạch phòng chống COVID-19”, nhà vận động quyền động vật Lisa Ryan cho biết.

Úc đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tăng cao nhất từ trước đến nay, với 914 trường hợp mới trong ngày 22/8, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 của nước này lên trên 44.000 ca. Tuy nhiên, Thủ tướng Scott Morrison đã hối thúc chính quyền các bang và vùng lãnh thổ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế khi 70% dân số trưởng thành đã tiêm phòng đầy đủ.

Tính đến ngày 22/8, khoảng 50% dân số Úc ở các bang New South Wales, Victoria và Vùng lãnh thủ thủ đô Úc (ACT) vẫn đang trong giai đoạn phong tỏa vì dịch COVID-19.

Theo baotintuc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...