Home Tin Nước Úc Úc bắt đầu cách ly người sơ tán từ Vũ Hán ở đảo cách đất liền gần 3.000km
Tin Nước Úc

Úc bắt đầu cách ly người sơ tán từ Vũ Hán ở đảo cách đất liền gần 3.000km

Đảo Giáng sinh cách Úc gần 3.000km. Ảnh: 9News.

Úc bắt đầu sơ tán công dân mắc kẹt vì dịch virus Corona tới một trung tâm giam giữ người nhập cư trên một hòn đảo xa xôi cách đất liền gần 3.000km.

Canberra cho biết, 243 công dân và thường trú nhân của nước này, trong đó có 89 trẻ em, đã lên máy bay sơ tán khỏi tâm dịch virus Corona ở Trung Quốc. Chuyến bay thứ 2 cũng dự kiến diễn ra trong tuần này. Có hơn 600 người Úc trong thành phố bị phong tỏa Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Máy bay của hãng hàng không quốc gia Qantas phụ trách cuộc sơ tán này. Tất cả những người trên máy bay sẽ đeo khẩu trang và quần áo bảo hộ khác, sự tương tác giữa nhân viên và hành khách sẽ là tối thiểu, giám đốc điều hành Alan Joyce cho biết.

Đảo Giáng sinh cách Úc gần 3.000km. Ảnh: 9News.

Chuyến bay chở những công dân Úc sơ tán từ tâm dịch sẽ đến một căn cứ không quân ở Learmonth, Tây Úc vào chiều 3.2. Hành khách sau đó sẽ lên một chuyến bay khác tới đảo  Giáng sinh (Christmas Island). Tại đây, họ sẽ được cách ly trong vòng 2 tuần.

Hòn đảo cách đất liền khoảng 2.700km được biết tới có một trung tâm giam giữ những người nhập cư. Kể từ năm 2003, hàng nghìn người xin tị nạn đã bị giam giữ ở đây theo chính sách tị nạn của Úc. Trung tâm giam giữ ở đây đã đóng cửa năm 2018 nhưng mở lại vào năm sau. Hiện trên đảo chỉ có những ngôi nhà cho một gia đình 4 người Sri Lanka đang chống lại lệnh trục xuất.

Bệnh viện dã chiến trên đảo Giáng sinh. Ảnh: BBC.

Úc đã triển khai đội ngũ chuyên gia gồm 24 bác sĩ và y tá tới đảo cách ly những công dân sơ tán từ Vũ Hán trở về. Tại đây một bệnh diện dã chiến đã được thành lập.

“Việc này sẽ cho phép nhóm y bác sĩ hoạt động độc lập với các cơ sở y tế trên đảo Giáng sinh”.

Có 12 ca nhiễm virus Corona đã được xác nhận ở Úc. Trong số này có 3 người đã hồi phục và được xuất viện ở Sydney.

Từ cuối tuần qua, Úc cùng một số quốc gia khác đã ngay lập tức áp đặt lệnh cấm đi lại với công dân nước ngoài nhập cảnh từ Trung Quốc. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng lệnh cấm kéo dài 14 ngày, nếu tiếp tục, có thể có tác động đáng kể đến ngành du lịch và các trường đại học.

Theo Báo Lao động

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...