Home Tin Nước Úc Tiến trình phê duyệt nhà ở tại Australia diễn ra chậm chạp
Tin Nước Úc

Tiến trình phê duyệt nhà ở tại Australia diễn ra chậm chạp

Người bảo lãnh cần ở Úc bao lâu mới làm giấy tờ cho mẹ?

(www.Alouc.com) – Số lượng nhà ở mới tại nước Úc được cấp phép vẫn ở mức cao, tuy nhiên theo các dữ liệu mới nhất tiến trình phê duyệt đang dần chậm lại.

Các số liệu từ Cục Thống kê Australia, số lượng nhà được cấp phép xây dựng giảm 1,8% theo cơ sở tháng trong tháng 8 nhưng vẫn cao hơn so với tháng 8/2015 là 10,1%.

Tuy nhiên, số lượng căn hộ được cấp phép xây dựng nhiều hơn nhà ở. Số lượng nhà ở được cấp phép xây dựng giảm 0,9% so với tháng trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2014, giảm 5,8% so với năm trước đó.

Số lượng căn hộ được cấp phép xây dựng thấp hơn không nhiều so với tháng trước, giảm 2,5%. Tuy nhiên, so với tháng 8/2015 số lượng này cao hơn 28,3%.

Theo người đứng đầu nhóm nghiên cứu tại Công ty BĐS CoreLogic, Cameron Kusher mặc dù số lượng nhà được phê duyệt xây dựng đã giảm nhẹ trong tháng qua nhưng vẫn duy trì ở mức cao, điều này cho thấy mức độ tự tin từ các nhà phát triển BĐS, có thể tiếp tục mang lại những tín hiệu tốt cho thị trường và thu hút nhu cầu đủ để tạo ra lợi nhuận.

Top vùng có giá nhà rẻ ở Melbourne - Úc

Một phân tích về các con số mới cho thấy 26,9% số nhà được phê duyệt là nhà phố, 5,1% là nhà thấp tầng (dưới 4 tầng) và 68% là nhà cao tầng. Các số liệu cũng cho thấy trong vòng 4 năm qua tính đến tháng 8/2016 đã có 112.153 nhà phố được phê duyệt xây dựng, 43.471 nhà thấp tầng và 232.232 đơn vị nhà cao tầng được phê duyệt.

Các khu vực khác nhau có số lượng giấy phép được cấp cũng khác nhau đáng kể. Tốc độ tăng trưởng cao nhất ở Sydney với mức tăng 45,8%, tiếp theo là Melbourne tăng 21,3% và Brisbane tăng 29%, giảm 28,4% ở Darwin, 38,3% ở Perth, 13,8% ở Adelaide, 6,6% ở Canberra và 4,4% ở Hobart.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...