“Chúng tôi sẽ không bao giờ chặn người dân ngẫu nhiên trên đường phố và yêu cầu giấy tờ visa của họ.” thủ tướng Tony Abbott cho biết.
Ngoài ra, thủ tướng còn cho biết thêm rằng ông không hề biết trước về chiến dịch ‘Fortitude’ vừa mới bị hủy bỏ tại Melbourne vào hôm qua.
Chính phủ liên bang đã từ chối việc có liên quan đến các hoạt động của Australian Border Force, nói rằng chính phủ sẽ không bao giờ bỏ qua cho việc kiểm tra ngẫu nhiên visa tại chỗ.
Thủ tướng Tony Abbott, cho biết cơ quan của ông không hề biết trước về chiến dịch tại Melbourne, mà đã bị hủy bỏ do những cuộc biểu tình và những lời chỉ trích của chính phủ của ông Abbott.
Ông nói rằng không có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra, ngoại trừ việc ABF đã ban hành một thông cáo báo chí với lời lẻ diễn đạt kém, ông mô tả nó như là một sai lầm và bị phóng đại quá mức.
Những thông báo về các chiến dịch như vậy thường được ban hành dựa trên thẩm quyền của các quan chức của những cơ quan riêng biệt và không phải từ chính phủ trung ương.
Thành viên quốc hội Simon Birmingham cho biết rằng tùy vào ủy viên của ABF, Roman Quaedvlieg để tìm ra những gì sai trái trong vấn đề này.
“Đây thực sự là vấn đề của ông ta để xem xét chuyện gì đã xảy ra trong chính cơ quan của mình,” ông Simon cho biết hôm thứ Bảy.
Nhưng đảng Lao Động cũng yêu cầu chính phủ của ông Tony Abbott nên chịu trách nhiệm về kế hoạch của lực lượng cảnh sát và ABF chứ không phải là đổ trách nhiệm cho cơ quan này.
Lãnh đạo đảng Lao Động Bill Shorten cũng mô tả sự việc là một trong những ý tưởng ‘gây tổn hại ngớ ngẩn nhất’ của chính phủ hiện nay.
Báo Úc – Alouc.com