Home Tin Nước Úc “Nhức đầu” với câu đố quy tắc giao thông đường bộ của bang Queensland
Tin Nước Úc

“Nhức đầu” với câu đố quy tắc giao thông đường bộ của bang Queensland

(Báo Úc) – Hầu hết tài xế nào cũng từng gặp cảnh cố gắng thoát khỏi dòng xe cộ chen chúc ở ngã  ba, ngã tư. Vì vậy, nắm vững kiến thức giao thông đường bộ để có thể lái xe đúng luật và an toàn là điều rất quan trọng.

Hãy thử giải câu đố do Bộ Giao thông và Đường bộ Queensland đặt ra để xem hiểu biết của bạn đạt đến mức nào nhé.

Ảnh 1. Đâu là thứ tự đúng khi các xe di chuyển qua ngã tư?

Tình huống đưa ra gồm 4 chiếc xe: xanh dương, đỏ, cam và xanh lá cây cùng tiến đến ngã tư. Chiếc xe xanh lá cây đang đi thẳng theo hướng vượt qua ngã tư, trong khi chiếc xe đỏ ở chiều ngược lại chỉ định rẽ phải. Xe xanh dương đang dừng ở biển báo nhường đường (give way) để rẽ phải trong khi xe cam đứng ở điểm dừng (stop) để rẽ trái.

Vậy xe nào có quyền ưu tiên?

Theo IAM RoadSmart (Tổ chức tài xế tiên tiến), thứ tự đúng là xanh lá cây, đỏ, cam và xanh dương.

Chiếc xe màu xanh lá cây có quyền đi trước tiên, vì nó đi thẳng dọc theo con đường và không phải đối mặt với bất kỳ biển báo nào.

Cả hai chiếc xe màu cam và màu xanh dương sẽ phải nhường đường cho chiếc xe màu đỏ rẽ phải một cách an toàn ra khỏi ngã tư đông đúc.

Mọi chuyện phức tạp hơn một chút khi xác định xe cam hay xanh dương được đi trước.

Xe tiếp theo được phép đi là chiếc xe màu cam vì nó không cần phải băng qua làn đường giao thông. Xe xanh dương đi cuối cùng vì rẽ phải cắt một làn đường.

Khi hai tài xế đối mặt với một dấu hiệu dừng hoặc nhường đường cùng một lúc, các dấu hiệu về cơ bản sẽ triệt tiêu lẫn nhau – dấu hiệu dừng lại không mạnh hơn dấu hiệu nhường đường.

Tuy nhiên, nếu gặp tình huống này, lái xe phải thận trọng khi đi qua giao lộ và có dấu hiệu rõ ràng về hướng định di chuyển.

>>> Thử ngay Bài trắc nghiệm Thi bằng lái xe tại Sydney xem mình có vượt qua không nhé!

Rebecca Ashton, người điều hành hoạt động tại IAM RoadSmart, cho biết: “Tại các điểm giao thông đông đúc, mọi tài xế cần phải biết cách ra dấu hiệu với nhau. Bằng việc quan sát cẩn thận và giao tiếp bằng tín hiệu, chúng ta có thể dự đoán hành động của các tài xế khác.”

“Lái xe qua các nút giao thông luôn có rủi ro cao, vì vậy phải luôn luôn quyết định thận trọng, và sẵn sàng dừng lại bất cứ khi nào.”

“Ngay cả khi bạn được một lái xe tốt tính nhường đường để đi tiếp, thì cũng nên quan sát toàn cảnh trước khi quyết định nhấn ga. Có thể người đó không biết xe bạn đang gặp tình huống giao thông nào. Tất nhiên, hãy nói lời cảm ơn và mỉm cười với những tài xế bạn gặp”.

Phong Linh/ Báo Alo Úc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...