Home Tin Nước Úc Người dân Úc có thể được tặng xổ số và phiếu giảm giá khi tiêm vaccine Covid-19
Tin Nước Úc

Người dân Úc có thể được tặng xổ số và phiếu giảm giá khi tiêm vaccine Covid-19

Bên cạnh các hình thức tặng quà, chính phủ Úc cũng đang xem xét khả năng áp dụng ‘hộ chiếu vaccine’ và cho phép những người đã tiêm vaccine được tự do đi lại giữa các bang và vùng lãnh thổ.

Úc đang tìm cách khuyến khích người dân đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhằm sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, trong đó các biện pháp như tặng vé xổ số và phiếu mua hàng trong khi một số biện pháp hành chính khác cũng đang được cân nhắc.

Giáo sư Paul Kelly, Giám đốc Y tế Úc cho biết nhiều biện pháp khuyến khích người dân đi tiêm vaccine Covid-19 đang được xem xét. Ảnh 9News

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày hôm nay (24/5), Giám đốc Y tế Úc Paul Kelly không loại trừ khả năng nước này sẽ sử dụng hình thức tặng những khoản tiền thưởng tương tự như đang áp dụng tại Mỹ để khuyến khích người dân đi tiêm vaccine Covid-19.

Theo Giáo sư Kelly, hiện có nhiều người dân do dự đi tiêm vaccine, nhất là những người trong nhóm tuổi từ 50 đến 69. Do vậy, các hình thức như tặng vé xổ số và phiếu mua hàng có thể sẽ được cân nhắc để thu hút người dân đi tiêm vaccine. Tuy nhiên, Giáo sư Kelly cho rằng điều quan trọng vẫn là bảo vệ sức khỏe và người dân không nên ngồi chờ dịch bùng phát rồi mới đi tiêm vaccine.

Bên cạnh các hình thức tặng quà, chính phủ Úc cũng đang xem xét khả năng áp dụng “hộ chiếu vaccine” và cho phép những người đã tiêm vaccine được tự do đi lại giữa các bang và vùng lãnh thổ của nước này ngay cả trong giai đoạn phong tỏa. Giáo sư Kelly cho rằng, Úc đang kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng để chiến thắng nó thì vẫn còn một chặng đường dài. Ông Kelly cũng cho biết đề xuất về ‘hộ chiếu vaccine’ sẽ được Nội các liên bang mở rộng xem xét trong cuộc họp sắp tới và Úc cũng sẽ cần nhiều biện pháp khuyến khích hơn nữa để người dân đi tiêm phòng.

Bên cạnh đó, Úc cũng đang nghiên cứu việc bổ sung thêm tình trạng tiêm vaccine ngừa Covid-19 vào phần khai báo nhập cảnh để nước này có thể biết được những người nào đã được tiêm vaccine khi nhập cảnh vào Úc. Mặc dù hiện nay quy định này vẫn đang được xem xét song Thứ trưởng Bộ Nội vụ Úc Michael Pezzullo cho hay, nếu được ban hành, quy định này có thể trở thành nền tảng để cho phép những người nhập cảnh vào Úc không cần cách ly 14 ngày tại các cơ sở cách ly của chính phủ. Thêm vào đó, chính phủ Úc cũng đang cân nhắc khả năng công nhận giấy chứng nhận tiêm vaccine quốc tế phiên bản điện tử cũng như các dạng khác.

Liên quan đến chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Úc, tính đến nay đã có hơn 3,6 triệu liều vaccine được cung cấp cho người dân. Trong tuần vừa qua, hơn 512.000 liều vaccine đã được sử dụng và đây là một kỷ lục mới về số lượng vaccine được cung cấp cho người dân trong một tuần tại Úc. Đồng thời đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy người dân Úc ngày càng tin tưởng vào các lợi ích của vaccine./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...