Home Tin Nước Úc Hàng trăm ngàn tài xế Úc có thể được hoàn trả 120 đô la nếu làm thủ tục trước 30/9
Tin Nước Úc

Hàng trăm ngàn tài xế Úc có thể được hoàn trả 120 đô la nếu làm thủ tục trước 30/9

Tin Nước Úc – Nhiều tài xế tại NSW có thể được chính phủ hoàn trả tối đa 120 đô la, tuy nhiên thời hạn chót để làm thủ tục lấy món tiền này là ngày 30/9/2019, tức là chỉ còn đúng một tuần nữa.

Chương trình bồi hoàn   

Chính phủ NSW đang có chương trình bồi hoàn cho những tài xế mua bảo hiểm bắt buộc của bên thứ ba – Compulsory Third Party Insurance (CTP), còn gọi là CTP Green Slip.

CTP là loại bảo hiểm bắt buộc ở NSW và phải được mua trước khi chủ xe  có thể đăng bạ xe. Loại bảo hiểm này bao gồm trách nhiệm pháp lý của chủ xe và trách nhiệm của bất kỳ người nào điều khiển xe của người chủ mà gây tai nạn và khiến người khác bị thương tích.

Chương trình bồi hoàn này  được ban hành sau khi chính phủ NSW cải tổ chương trình  bảo hiểm CTP để giảm chi phí cho chủ xe và trợ giúp tốt hơn cho những người bị thương tật vì thương tật trên đường.

Điều kiện để nhận được tiền bồi hoàn

Những  người Úc là sở hữu chủ của một chiếc xe tư nhân và đã đăng bạ  trước tháng 12 năm 2017 có thể đủ điều kiện để được hoàn lại một phần tiền bảo hiểm CTP năm 2017 của họ.

Và số tiền bồi hoàn lên tới 120 đô la này dành cho những người đăng bạ xe tại NSW, bất kể người đó sống ở tiểu bang hay lãnh thổ nào trên khắp nước Úc.

Tuy nhiên các chủ xe mô-tô (motorcycle) không được bồi hoàn.

Theo quy định mới, những chủ xe có chính sách bảo hiểm CTP bắt đầu hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2017, mức lệ phí bảo hiểm CTP của họ sẽ tự động được giảm xuống cho phù hợp với những cải tổ vừa kể.

Tại sao thời gian làm đơn gấp rút như vậy?

Thật ra đây chỉ là lời nhắc nhở của chính phủ vì chương trình này đã được thực hiện từ lâu.

Tính đến nay, Chính phủ NSW đã hoàn trả tổng cộng  giá gần 195 triệu đô la cho trên ba triệu chủ xe. Tuy nhiên, vẫn còn gần 29 triệu đô la chưa được bồi hoàn vì có đến trên 750.000 sở hữu chủ chưa làm đơn, tức là chính phủ đã bồi hoàn cho 4/5 chủ xe.

Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Khách hàng của tiểu bang NSW, ông Victor Dominello nói rằng ông muốn tất cả những người Úc hội đủ điều kiện nhận lại tiền của họ.

Ông Dominello nói với news.com.au:

“Chủ xe chỉ còn một tuần nữa để yêu cầu hoàn tiền tối đa 120 đô la. Đừng bỏ lỡ”

“Những khoản bồi hoàn không có người nhận cũng sẽ trở về với các tài xế qua việc giảm thuế phụ thu Green Slips vào tháng 1 năm 2020.

“Khoản tiền bồi hoàn này  là một chiến thắng kép cho các tài xế, những người hiện đang trả bảo hiểm (CTP) ở mức trung bình chỉ 490 đô la, tức mức phải chăng nhất kể từ năm 2011.”

Mua xe cũ Ở Úc

Thủ tục để được bồi hoàn

Để có được số tiền này, quý vị cần có sẵn các chi tiết  ngân hàng cũng như tài khoản MyServiceNSW.

Bước tiếp theo là kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện nhận tiền bồi hoàn hay không trên trang web MyServiceNSW, bấm vào mục  “claim online”, đăng nhập vào tài khoản của quý vị và làm theo các hướng dẫn dễ dàng trên trang này để gửi đơn xin bồi hoàn đến giới hữu trách.

Quý vị  cũng có thể làm thủ tục qua điện thoại hoặc bằng cách truy cập trang mạng của một Trung tâm Dịch vụ NSW – Service NSW Centre.

Sau đó, số tiền bồi hoàn tối đa là  120 đô la sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của quý vị trong vòng 10 ngày làm việc.

Số tiền được hoàn trả cho quý vị sẽ từ 10 – 120 đô la tùy thuộc vào loại xe của quý vị và thời điểm mua bảo hiểm CTP, tức là mua lúc nào trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi chương trình bảo hiểm mới bắt đầu ngày 1/12/2017.

Đơn xin bồi hoàn phải được nộp trước ngày 30/9 năm nay, tức chỉ còn 7 ngày nữa.

Nếu xe của quý vị được đăng bạ dưới tên một doanh nghiệp mà quý vị không nhận được ngân phiếu bồi hoàn qua bưu điện, quý vị có thể gọi số 13 77 88.

Muốn biết thêm chi tiết hãy vào trang mạng State Insurance Regulatory Authority.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...