Home Tin Nước Úc Gần 14% đất nông nghiệp của Úc nằm trong tay người Anh và Trung Quốc
Tin Nước Úc

Gần 14% đất nông nghiệp của Úc nằm trong tay người Anh và Trung Quốc

(www.Alouc.com) – Danh sách các chủ đất nông nghiệp chính phủ vừa mới công bố cho thấy số đất do người Anh làm chủ ở Úc vượt qua Trung Quốc rất xa.

nông nghiệp

Các nhà đầu tư ở Anh làm chủ 27,5 triệu hectares, tức gần 53% cu6a 13,6̀ đất nông nghiệp ở Úc nằm trong tay người ngoại quốc.

Hoa Kỳ đứng thứ nhì với 7,7 triệu hectares, kế đến là Hoà Lan với gần 3 triệu, Singapore 1,9 triệu hectares, trong khi Trung Quốc chỉ có 1,5 triệu – tức ít hơn 0,5% đất nông nghiệp ở Úc.

Phi Luật Tân và Thuỵ Sỹ mỗi nước làm chủ 1,1 triệu hectares, trong khi Jersey 944.000, Indonesia 774.000 và Nhật Bản 685.000 hectares.

Sở dĩ có tranh luận về đầu tư ngoại quốc tại Úc là vì những quan ngại về những đầu tư có dính dáng đến chính phủ ngoại quốc, nhưng danh sách của Sở Thuế không cho biết rõ các chủ đất này có phải là chính phủ ngoại quốc hay không.

Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Nông trại của Úc, ông Mick Keogh nói ông ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc không làm chủ nhiều đất nông nghiệp ở Úc.

    Đất nông nghiệp ngoại quốc làm chủ:
    Queensland: 17,7 triệu hectares
    Northern Territory: 15,2 triệu hectares
    Western Australia: 8,8 triệu hectares
    South Australia: 7,2 triệu hectares
    NSW/ACT: 2,4 triệu hectares
    Victoria: 607.000 hectares
    Tasmania: 342.000 hectares
    (Chú thích: 1 hectare=10.000 m2 hay 2,471 acres)

Phó Thủ tướng Barnaby Joyce tỏ ý lo ngại khi một diện tích đất nông nghiệp đáng kể của Úc do người ngoại quốc làm chủ.

Nhưng Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison đã viện dẫn các con số này để trấn an những lo âu như vậy.

“Tôi nghĩ đây là thống kê này bị thiếu vắng trong cuộc tranh luận chính vì chính phủ chúng tôi nghĩ đây là chuyện quan trọng cần làm.”

Kết quả hình ảnh cho nông nghiệp úc

“Chúng tôi muốn người dân yên tâm về cách chính phủ quản lý đầu tư ngoại quốc. Chúng ta vẫn hoàn toàn có quyền từ chối những đầu tư nào không phù hợp với quyền lợi của quốc gia,” ông Morrison nói với ABC.

Giám đốc điều hành của Liên đoàn Nông gia Úc Tony Mahar nói danh sách các chủ đất ngoại quốc cho chúng ta biết chi tiết của các đầu từ tại từng tiểu bang.

“Nó phần nào đánh tan hai sự bí ẩn về gốc gác của nhà đầu tư và họ mua đất ở đâu,” ông Mahar nói. 
 
Tổng trưởng Thương mại Steve Ciobo nói danh sách cho thấy những lo sợ về đầu tư của Trung Quốc đã bị thổi phồng trong khi kinh tế của Úc cần có đồng vốn của ngoại quốc để tăng trưởng.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...