Home Tin Nước Úc 53 ngày không ca mắc, hàng triệu người Úc nhận cảnh báo vì vết COVID-19 ở nước thải
Tin Nước Úc

53 ngày không ca mắc, hàng triệu người Úc nhận cảnh báo vì vết COVID-19 ở nước thải

Dấu vết COVID-19 đã xuất hiện trong nước thải ở 31 khu vực Melbourne cho dù bang Victoria, Úc không có ca lây nhiễm cộng đồng nào trong gần 2 tháng qua.

Theo tờ Dailymail, cảnh báo được phát đi đêm 20/4 (giờ địa phương) yêu cầu những người sống ở các khu vực phía bắc và đông thành phố Melbourne phải theo dõi triệu chứng COVID-19.

Triệu chứng mà người dân trong khu vực bị ảnh hưởng cần theo dõi là đau họng, ho, khó thở, sốt, mất vị giác và khứu giác.

Xuất hiện dấu vết COVID-19 trong nước thải ở Melbourne. Ảnh: Shutterstock

Giới chức y tế cho biết mẫu nước thải có dấu vết COVID-19 là do có ca dương tính thải ra dấu vết virus ở giai đoạn đầu lây nhiễm hoặc là khi không còn lây cho người khác nữa.

Quan chức y tế bang Victoria cho biết: “Mặc dù có thể dấu vết này là do có du khách tới những khu vực này và không còn lây nhiễm cho người khác nữa, nhưng vẫn cần cẩn trọng”.

Từ ngày 21/4, Victoria đã mở ba trung tâm tiêm chủng lớn cho dân trên 70 tuổi. Quyền Thủ hiến bang Victoria, ông James Merlino cho biết: “Đây là cách chúng tôi có thể tiêm chủng càng nhanh càng tốt, đặc biệt là cho nhóm dễ bị tổn thương nhất”.

Người dân ở ba trung tâm này sẽ được tiêm vaccine AstraZeneca, còn vaccine Pfizer được để dành cho nhóm nhân viên y tế dưới 50 tuổi. Dù lo ngại về tác dụng phụ, nhưng ông Merlino cho biết nhiều người già ở Victoria gọi điện tới sở y tế và nói muốn tiêm vaccine AstraZeneca.

Theo Báo Tin tức

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...