Home Hỏi Đáp Phát hiện lỗi trong bài thi quốc tịch Úc có thể làm trượt thí sinh
Hỏi Đáp

Phát hiện lỗi trong bài thi quốc tịch Úc có thể làm trượt thí sinh

SBS News đã phát hiện có sự không nhất quán trong bài thi quốc tịch Úc, và sai sót này rất có thể đã khiến nhiều người phải trượt bài thi quốc tịch Úc.

SBS News đã phát hiện một câu hỏi trong bài thi quốc tịch về dân số quốc gia đã cho 3 đáp án lựa chọn đều là đáp án sai.

Một người dự thi đến từ Anh quốc, người yêu cầu được ẩn danh, cho SBS News có một câu hỏi sai trong bài thi quốc tịch sau khi cô vừa thực hiện bài thi mới đây.

Người phụ nữ cho hay cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài kiểm tra bằng cách đọc cuốn sách hướng dẫn Australian Citizenship: Our Common Bond.

Theo Bộ Nội vụ thì cuốn sách hướng dẫn ‘có đầy đủ thông tin quý vị cần để đậu bài thi quốc tịch’.

Cuốn sách hướng dẫn bằng tiếng Anh hiện tại có ghi dân số nước Úc là khoảng 24 triệu người.

Nhưng người phụ nữ đi thi thì cho biết, trong 3 đáp án lại không hề có đáp án 24 triệu. Ba lựa chọn là ’18 triệu’, ’22 triệu’ và ‘30 triệu’.

Người phụ nữ khi đó đã đưa tay lên báo với giám thị, nói rằng cô biết đáp án là 24 triệu theo như cuốn booklet.

“Tôi đã nói với giám thị rằng tôi biết có sai sót ở đây, và người giám thị nói với tôi là 22 triệu là đáp án đúng.

“Ông ta còn nói hệ thống rất khó để cập nhật và ông ta không ngạc nhiên về điều đó.”

Người phụ nữ sau đó đã chọn câu trả lời là 22 triệu và đã đậu bài thi quốc tịch Úc. Nhưng cô nói đây quả thực là ‘chuyện hết sức kỳ cục’, cô lo ngại rằng sai sót sẽ không chỉ có thế mà còn nhiều hơn.

“Lúc đó tôi đã nghĩ  ‘22 triệu là sai, 18 triệu cũng sai, hay là chọn 30 triệu?’.”

Để được Bộ Nội vụ gọi thi quốc tịch là cả một chặng đường dài đối với nhiều người, đôi khi kéo dài cả chục năm.

Bài kiểm tra bao gồm 20 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi. Để đậu bài thi, thí sinh phải trả lời đúng ít nhất 15 câu.

“Như vậy, có bao nhiêu người đã trượt vì câu hỏi này?” người phụ nữ đặt vấn đề.

“Nếu như ai đó không thoải mái hoặc ngại ngần nêu ý kiến với giám thị, thì có lẽ người đó đã trượt vì câu hỏi này rồi.”

Theo Nha Thống kê Úc, dân số ước tính mới nhất tính đến tháng 9 năm 2017 là 24.702.900 người. Dân số Úc đạt 22 triệu người vào năm 2009, 23 triệu người vào năm 2013 và 24 triệu người vào năm 2016.

Nhưng trong cuốn Australian Citizenship: Our Common Bond phiên bản tiếng Indonesia, tiếng Ý, Pháp và Ả Rập, dân số Úc được ghi là 22 triệu người.

SBS News đã liên lạc với Bộ Nội vụ để hỏi về vấn đề này.

Phát ngôn nhân Bộ Nội vụ cho biết “để duy trì tính hợp nhất cho bài thi quốc tịch, mọi câu hỏi và câu trả lời phải được bảo mật. Sẽ không phù hợp cho Bộ Nội vụ nếu có nhận định thêm về nội dung bài thi quốc tịch.”

SBS News cũng hỏi Bộ Nội vụ có bao nhiêu người trượt bài thi quốc tịch

“Đối với những người dự thi trong thời gian 1/7/ 2017 đến 30/4/2018, tỷ lệ trượt là 2,9%.”

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Việt Nam: Trường hợp nào đổi từ CMND sang CCCD gắn chip được giữ nguyên số?

Việc đổi số khi chuyển từ Chứng minh nhân dân (CMND) sang...

Hố sụt “tử thần” xuất hiện do nguyên nhân nào?

Liên tiếp gần đây, nhiều hố tử thần sâu hoắm đã xuất...

‘Hộ chiếu vaccine’ điện tử có thời hạn sử dụng trong bao lâu?

Bạn đọc hỏi: Mã ‘hộ chiếu vaccine’ điện tử có thời hạn...