Home Định Cư Úc Hướng dẫn Định cư: Làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ tại Úc?
Định Cư Úc

Hướng dẫn Định cư: Làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ tại Úc?

Bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ là một công việc mạo hiểm thú vị, nhưng đây cũng là một công việc đi kèm với vô số thách thức. Hãy cùng tìm hiểu các biện pháp mà bạn có thể làm nhằm giúp cho quá trình này trở nên đơn giản và hài lòng hơn.

Tại Úc, một doanh nghiệp nhỏ được xác định như là một công ty kinh doanh hoặc một công ty có ít hơn 19 nhân viên. Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ do chủ sở hữu điều hành, còn được gọi là doanh nghiệp được tổ chức dưới hình thức cá thể.

Nhưng trước khi lập một kế hoạch kinh doanh mới, bạn cần phải tìm hiểu xem liệu bạn có đủ điều kiện để bắt đầu việc kinh doanh hay không. Chính phủ Úc nghiêm cấm một số người nhất định được sở hữu doanh nghiệp, trong đó bao gồm những người đã từng tuyên bố phá sản hoặc từng bị kết án vì phạm tội.

Khi bạn đã có một khái niệm về doanh nghiệp của mình, bạn sẽ cần đăng ký tên doanh nghiệp với Uỷ Ban Đầu tư và Chứng khoán Úc Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Bruce Mcfarlane là Giám đốc điều hành của Blue Rock, một công ty dịch vụ chuyên nghiệp tại Melbourne. Đội ngũ của ông chuyên cung cấp lời khuyên cho các doanh nhân mới khởi nghiệp về tài chánh, tài khoản và những hỗ trợ thiết thực nhằm đưa doanh nghiệp của bạn phát triển.

Ông Mcfarlane nói nếu bạn muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới, bạn cần tự hỏi mình một vài câu hỏi khó, chẳng hạn “Tôi sẽ giải quyết vấn đề nào cho doanh nghiệp của mình?”

Hoặc nếu đó là một ý tưởng đã có mà bạn lại nảy ra một ý tưởng khác, thì bạn phải tự hỏi “Liệu ý tưởng của tôi có thu hút đủ sự chú ý và mang lại lợi tức không?”

Điểm khởi đầu là tầm nhìn của doanh nghiệp. Sau đó, khi họ đã quyết định những gì họ muốn làm, thì có thể có một số yêu cầu pháp lý hoặc các yêu cầu khác để thành lập doanh nghiệp theo một phương cách nhất định đối với một vài người nhất định. Một vài doanh nghiệp có thể được vận hành theo hình thức kinh doanh cá thể và có rất ít yêu cầu về những gì bạn cần làm để bắt đầu thành lập doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp khác, bạn cần phải thành lập công ty hoặc quỹ ủy thác hoặc một vài cấu trúc pháp lý khác để có thể vận hành doanh nghiệp của bạn.

 small business loans are easier to get for established ideas or if you want to open up a franchise.

Là một doanh nhân, bạn cần tìm hiểu về các khách hàng tiềm năng của mình và bạn cần những nguồn lực nào để phát triển doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm việc cho thuê một mặt bằng, cho thuê văn phòng hoặc tuyển dụng nhân viên.

Alexandra Sinclair là chủ sở hữu của Pot Dispensary, một xưởng sản xuất gốm sứ và cửa hàng thiết kế. Cô bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình tại Melbourne chỉ hơn một năm trước và cô nói mặc dù khái niệm về cửa hàng thiết kế là rất rõ ràng, nhưng để thực hiện được thì phải mất nhiều tháng.

Kể từ khi chúng tôi nhận được mặt bằng, tôi đã mất khoảng năm hoặc sáu tháng trước khi có thể khai trương. Mọi việc chỉ là lên kế hoạch mặt hàng nào đặt chỗ nào, và tìm kiếm đủ nguồn cung ứng để khai trương – vậy mà phải mất khoảng năm hoặc sáu tháng. Khoảng thời gian dài hơn rất nhiều so với mong muốn của tôi và nếu tôi có thể làm lại, có lẽ tôi đã tiết kiệm được nhiều tiền hơn và tuyển thêm nhiều người để giúp tôi hơn.

Thông thường các chủ doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong quá trình ra mắt doanh nghiệp của mình bởi vì họ đều muốn cố gắng tự làm mọi thứ. Một vài người có thể có kiến ​​thức ít ỏi trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ tài chánh và kho bãi để bảo đảm doanh nghiệp của họ mở cửa đúng hạn.

Cô Sinclair nói cô đã nhận được rất nhiều thông tin và sự hỗ trợ từ khóa học Chương trình khuyến khích doanh nghiệp mới New Enterprise Incentive Scheme (NEIS), khóa học này đã giúp cô hiểu được các nguồn tài chánh cần thiết liên quan đến quyền sở hữu doanh nghiệp.

“Nếu bạn muốn bắt đầu kinh doanh, tôi khuyên bạn nên đi học khoá học này hoặc ít nhất là hãy trò chuyện với một người điều hành khóa học.”

Businesses that are operated with a sole trader and there's very little requirements around what you need to do

Úc đã lập ra một bộ quy tắc quan trọng cho tất cả các loại hình kinh doanh mà mọi chủ sở hữu phải tuân thủ. Những quy tắc này có thể là một thách thức đối với bạn nhưng luật sư có thể giúp đỡ bạn một cách hiệu quả.

Bắt đầu công việc kinh doanh có thể khiến bạn mệt mỏi. Bạn có thể có ý tưởng và nguồn nhân lực để thực hiện ý tưởng của bạn, nhưng điều khó khăn ở đây là việc quản lý các nguồn lực của bạn.

Rahul Kumar là giám đốc của hãng Allied Legal. Doanh nghiệp của ông cung cấp lời khuyên pháp lý cho các doanh nhân mới với các giải pháp phù hợp, ông cho biết hầu hết các ý tưởng khởi nghiệp và đổi mới ngày nay đều dựa trên nền tảng công nghệ.

Nếu chỉ xét về cấu trúc pháp lý căn bản và phương tiện mà thông qua đó, một doanh nghiệp được vận hành – thì mọi thứ có thể xảy ra nhanh chóng lắm, tuy nhiên có rất nhiều vấn đề để một doanh nghiệp trở thành hiện thực và nó thực sự phụ thuộc vào mức độ phức tạp của hình thức kinh doanh.

About 34% small businesses in Australia are owned by women.

Khoản vay doanh nghiệp nhỏ

Đa số các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ chọn vay một khoản tiền để phát triển hoạt động kinh doanh của họ. Nhưng thường rất khó để tìm được một người cho vay có thể hiểu về nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Đối với các khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ, những gì chúng tôi nhận thấy là một nhà tài chánh có hiểu biết, không giống kiểu mọi khoản vay đều sẵn có cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Một nhà tài chánh có hiểu biết cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp một kế hoạch kinh doanh để bảo đảm rằng bạn biết khi họ cho bạn vay tiền thì món tiền đó được an toàn, vì rõ ràng ai cũng muốn thu lại số tiền mà họ đã cho vay.

Vì sự phức tạp này, mà hầu hết các doanh nghiệp nhỏ được cho vay ít hơn nhiều so với những gì họ hy vọng nhận được ban đầu.

Khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ khác với các khoản vay khác và lãi suất có thể cao hơn những gì bạn có thể mong đợi.

Trong giai đoạn đầu hoặc trong thời điểm mới hình thành của một công việc kinh doanh mới, chúng tôi thường đề nghị là nếu bạn có thể tìm được nguồn tài trợ cho doanh nghiệp của bạn mà không mắc nợ, thì rõ ràng đó là biện pháp tốt nhất, bởi vì nguồn vốn được cấp là ở dạng vốn của chủ sở hữu hoặc cổ phần của công ty, nếu bạn thành lập một công ty, điều này làm giảm rủi ro không thể trả nợ, bởi vì, nói cho cùng thì khoản vay là thứ bạn cần phải hoàn trả.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Chương trình MINT định cư Úc trong 9-12 tháng

Tìm hiểu chương trình Định cư MINT diện tay nghề kết hợp...

Hướng dẫn định cư: Giải thích về visa bắc cầu tại Úc

Khi có người xin visa ở lại nước Úc, họ được cấp...

Úc nới lỏng một số yêu cầu xét quốc tịch đối với thường trú nhân

“Chúng ta không nên ngăn cản những người xuất chúng trở thành...