Home Cộng Đồng Việt Nam bị xếp đầu bảng về số vụ phạm pháp ở Nhật
Cộng Đồng

Việt Nam bị xếp đầu bảng về số vụ phạm pháp ở Nhật

TOKYO - JULY 05: Police officers patrol a street on July 5, 2008 in Tokyo, Japan. Following the G8 Gleneagles Summit three years ago when London suffered a terrorist attack, police are now raising their security alert level to the highest, ahead of G8 Summit at Lake Toya in Hokkaido, Japan from July 7 to July 9, 2008. (Photo by Kiyoshi Ota/Getty Images)

Cảnh sát Nhật cho biết số vụ phạm pháp do công dân Việt Nam gây ra chiếm gần 1/3 tổng số vụ mà người nước ngoài là thủ phạm.

Truyền thông Nhật Bản dẫn số liệu của cảnh sát Nhật cho thấy công dân Việt Nam gây ra 5.140 vụ phạm pháp trong năm 2017, tăng từ 3.177 vụ trong năm 2016 và chiếm 30.2% tổng số vụ phạm pháp mà người nước ngoài là thủ phạm, Kyodo đưa tin. 

Vị trí đầu bảng trước đây là Trung Quốc nhưng năm 2017 số vụ phạm pháp do công dân Trung Quốc gây ra giảm nên xếp ở vị trí thứ hai, tiếp theo là Brazil và Hàn Quốc, theo Sở cảnh sát Quốc gia Nhật Bản.

Hiện có khoảng 260.000 người Việt Nam sống ở Nhật chưa có thẻ thường trú, tăng 6 lần so với năm 2008. Số liệu cho thấy các trộm cắp trong siêu thị và cửa hàng là hành vi phạm pháp phổ biến nhất của người Việt với hơn 2.000 vụ trong năm 2017. Trong khi số vụ phạm pháp do người Việt thực hiện nhiều hơn người Trung Quốc thì số lượng tội phạm người Trung Quốc (3.159 người) cao hơn người Việt (2.549 người).

Theo Vnexpress