Home Cộng Đồng Hành khách Úc kiện hãng hàng không Mỹ vì phải ngồi gần hành khách ‘quá khổ’
Cộng Đồng

Hành khách Úc kiện hãng hàng không Mỹ vì phải ngồi gần hành khách ‘quá khổ’

(www.Alouc.com) – Một hành khách người Úc đã nộp đơn lên Tòa án liên bang nước này nhằm khởi kiện hãng hàng không Mỹ American Airlines vì cho rằng mình bị phân biệt đối xử.

Trong đơn kiện, Michael Anthony Taylor nói rằng ông phải ngồi bên cạnh 2 hành khách có thân hình “quá khổ” trong suốt chuyến bay kéo dài 14 giờ, khiến ông bị chấn thương ở vùng cổ và lưng.

Hành khách 67 tuổi này cho biết hãng hàng không Mỹ không chịu đổi chỗ ngồi cho ông, khiến ông phải ngồi khom mình hoặc thậm chí phải đứng trong chuyến bay từ TP.Sydney (Úc) đến TP.Los Angeles (Mỹ), làm trầm trọng thêm chứng vẹo cột sống của ông.

Phát biểu trên tờ The Daily Telegraph ngày 5.5, ông Taylor giải thích: “Tôi không có ác cảm với những người ngồi cạnh tôi, họ cũng trả tiền vé. Hãng hàng không lẽ ra có thể cho tôi ngồi vào ghế tiếp viên hoặc sắp xếp đổi chỗ nhưng họ không làm gì cả”.

Ông Taylor ngồi ở ghế phía cửa sổ song cho hay 2 hành khách to con đã chiếm luôn cả khoảng không gian của ông.

Theo luật sư Thomas Janson, việc thân chủ ông khởi kiện đòi bồi thường hơn 100.000 AUD (khoảng 1,7 tỉ đồng) có thể mở ra khả năng các hãng hàng không sẽ chú ý đến việc tạo không gian thoải mái hơn cho các dãy ghế hạng phổ thông.

Một phát ngôn viên của hãng American Airlines đã xác nhận về vụ kiện trên và cho biết hãng đang xem xét các cáo buộc của ông Taylor.