Home Cộng Đồng Các nhà khoa học phát hiện đường lây truyền mới của Covid-19
Cộng Đồng

Các nhà khoa học phát hiện đường lây truyền mới của Covid-19

SARS-CoV-2 có khả năng gây bệnh trên tế bào ruột và nhân lên ở đó, điều này cho thấy khả năng lây lan của virus  corona không chỉ giới hạn với các giọt trong không khí.

Các nhà khoa học Hà Lan từ Viện Habrecht, Trung tâm Y tế Đại học Erasmus Rotterdam và Đại học Maastricht đã kiểm tra tác động của virus corona trên mô hình nuôi cấy tế bào ruột người và phản ứng của tế bào. Khi đưa virus corona vào các chất hữu cơ, chúng nhanh chóng bị nhiễm bệnh và số lượng tế bào bị nhiễm bệnh cũng tăng lên. Dữ liệu nghiên cứu có liên quan được công bố trên cổng thống tin Eurekalert.

cac nha khoa hoc phat hien duong lay truyen moi cua covid-19 hinh anh 1

Mỹ đang nước có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh quan sát thấy một phần đáng kể bệnh nhân có triệu chứng Covid-19 như buồn nôn và tiêu chảy, cũng như phát hiện các hạt virus trong phân, dữ liệu thu được cho thấy virus có thể lây truyền qua đường tiêu hóa.

Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 11/3 đã tuyên bố Covid-19 là đại dịch. Theo dữ liệu mới nhất của WHO, hơn 3,1 triệu trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận trên thế giới, hơn 224 nghìn người đã chết.

Trong khi đó, các nhà khoa học tại Viện Da liễu Tây Ban Nha công bố nghiên cứu đăng trên tạp chí British Journal of Dermatology cũng cho thấy, các biểu hiện ở da của người nhiễm Covid-19 có thể được phân thành 5 loại.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập thông tin về 375 bệnh nhân được xác định nhiễm Covid-19 và có phát ban trên da trong thời gian bị bệnh. Các nhà khoa học đã ghi nhận 5 loại phát ban da khác nhau- tất cả chúng đều có thể là biểu hiện khi bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Thông thường nhất – trong 47% các trường hợp – bệnh nhân bị phát ban dạng nốt sần. Nó kéo dài trong 8-9 ngày, và xuất hiện ở những bệnh nhân bị bệnh nặng.

Trong 19% các trường hợp, bệnh nhân xuất hiện ban đỏ trên da, giống như hậu quả của việc bị tê cóng khi lạnh, cũng như mụn nước và loét ở ngón tay và ngón chân. Nhóm thứ ba, 9% bệnh nhân xuất hiện mụn nước, nốt phồng, trong hầu hết các trường hợp gây ngứa. Trong khi đó với những bệnh nhân khác, chiếm 19% tổng số bệnh nhân, xuất hiện phát ban tương tự như nổi mề đay – chủ yếu ở thân và lòng bàn tay.

Livedo – căn bệnh xuất hiện với các rối loạn tuần hoàn trong mạch máu – được được ghi nhận ở 6% bệnh nhân. Thông thường, nó biểu hiện ở những người già mắc bệnh nặng.

Theo Dân Việt

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *