Home Cộng Đồng Bắn chết một phụ nữ Úc, cảnh sát Mỹ bị kết tội sát nhân
Cộng Đồng

Bắn chết một phụ nữ Úc, cảnh sát Mỹ bị kết tội sát nhân

Trước sự việc này, Tổng Chưởng lý Quận Hennepin Mike Freeman đã chúc mừng gia đình nạn nhân.

Ông bày tỏ cảm thông với gia đình nạn nhân. Theo ông, đó là một vụ nổ súng đáng lý không nên xảy ra.

“Thay mặt cho bộ tư pháp vốn đã làm việc hết sức trong vụ này, chúng tôi muốn gia đình biết là chúng tôi hết sức hối tiếc về những gì đã xảy ra.”, ông này nói.

Thông tin cho biết, bà Damond bị ông Noor bắn chết khi bà tiến đến gần xe cảnh sát của ông lúc đó ở trong hẽm đằng sau nhà của bà.

Trước đó vào ngày 15/7/2017, người phụ nữ 40 tuổi xuất thân từ Sydney này đã gọi cho cảnh sát sau khi nghe tiếng la đằng sau nhà mà bà nghĩ rằng ai đó đang bị xâm hại tình dục.

Theo các luật sư bào chữa lập luận, ông Noor đã nổ súng để bảo vệ đồng nghiệp vì nghĩ rằng họ bị phục kích. Tuy nhiên, bên công tố nói rằng nổ súng là thái quá và không đúng với những gì cảnh sát được đào tạo.

Bắn chết một phụ nữ Úc, cảnh sát Mỹ bị kết án giết người - ảnh 1

Cuối cùng ông Noor đã tránh được tội sát nhân cấp độ 2 nhờ thuyết phục được bồi thẩm đoàn là ông không cố tình giết bà Justine Damond.

Theo cha của bà là ông John Ruszczyk, ông hài lòng với phán quyết của tòa. Bồi thẩm đoàn đã phán quyết tội sát nhân cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2. Ông hài lòng với kết quả đó.

Ngoài ra, hôn phu của bà Justine Damond, ông Don Damond cũng hài lòng với phán quyết của bồi thẩm đoàn, nhưng nói ông vẫn nhớ mãi cái đêm vị hôn thê của ông bị giết.

Ông Ruszczyk nói con đường đi tìm công lý đây gian nan nhất là khi cuộc điều tra bị trì trệ.

Được biết, Noor là cảnh sát viên đầu tiên trong lịch sử của tiểu bang Minnesota bị kết án giết người trong lúc tại chức.

Theo các nhà hoạt động dân sự, ông ta dễ dàng bị kết án bởi vì là người gốc Somali. Tổng chưởng Mike Freeman bác bỏ cáo buộc đó.

Thông tin cho hay, gia đình ông Damond cũng đâm đơn kiện dân sự đòi bồi thường 50 triệu Mỹ kim. Hiện, cựu cảnh sát Mohamed Noor đang bị giam chờ tòa tuyên án vào ngày 7/6 với bản án tối đa có lên đến 25 năm tù.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *