Home Tin Nước Úc Úc đóng cửa nhiều bãi biển khi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao
Tin Nước Úc

Úc đóng cửa nhiều bãi biển khi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao

Úc đã cấm du khách tới bãi biển Bondi ở Sydney. Nhiều bãi biển nổi tiếng nhất của Sydney cũng sẽ đóng vào ngày mai. Nhà chức trách nước này bày tỏ giận dữ vì nhiều người dân vẫn tụ tập bất chấp cảnh báo của chính quyền.

Ngày 21-3, các du khách và những ai thích tắm nắng, lướt sóng đều đã bị cấm tới bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales, miền đông Úc. Lệnh cấm được đưa ra nhằm giảm sự lây lan của COVID-19 khi số ca nhiễm tại xứ sở chuột túi đã lên hơn 1.000 ca.

Theo Hãng tin AFP, cảnh sát đã dựng rào chắn tại các lối vào bãi biển này trước khi đóng một vài địa điểm tắm biển nổi tiếng khác ở thành phố Sydney.

“Tôi nghĩ đây là lúc chúng tôi thực hiện trách nhiệm của mình mặc dù đang ‘mất đi’ thứ mà chúng tôi yêu quý rất nhiều” – Leila Alem, một người địa phương tại bãi biển, chia sẻ.

Biện pháp tạm thời này được thực hiện sau khi nhiều bức ảnh được chia sẻ lên mạng cho thấy hầu hết người trẻ tụ tập đông đúc tại bãi biển. Các cuộc tụ tập này đã nhận phải sự chỉ trích từ truyền thông và từ các quan chức Úc. Họ đã cấm các cuộc tụ tập trên 500 người ở ngoài trời không cần thiết.

“Những gì diễn ra tại bãi biển Bondi là không thể chấp nhận được!” – Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt bày tỏ.

Còn ông David Elliott, người đứng đầu Cơ quan cảnh sát và dịch vụ khẩn cấp bang New South Wales, giải thích về các biện pháp mới: “Chúng tôi làm điều này không phải vì chúng tôi là những người muốn phá cuộc vui của người khác. Chúng tôi làm vậy để cứu người”.

Theo báo Guardian, nhiều bãi biển nổi tiếng nhất của Sydney, miền đông Úc cũng sẽ đóng vào ngày mai 22-3. Chính quyền bang New South Wales thông báo những bãi biển nào có hơn 500 người đều sẽ bị đóng.

Trong khi đó, cả vùng lãnh thổ Bắc Úc (NT) cho biết từ chiều 24-3 tới, họ sẽ đóng các lối vào vùng này, buộc những người đến từ các vùng khác của Úc phải cách ly trong hai tuần.

Số ca bệnh COVID-19 ở Úc đã tăng lên 1.068 ca trong ngày 21-3. Trong số này có 10 du khách Mỹ đang được cách ly ở bang Nam Úc.

Úc đã áp dụng một loạt biện pháp khắt khe để ngăn sự lây lan của dịch COVID-19, gồm đóng cửa biên giới, cấm người nước ngoài và những ai không phải là thường trú nhân nhập cảnh.

Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Úc Scott Morrison dự kiến sẽ công bố thêm gói kích thích kinh tế trị giá 66,4 tỉ đôla Úc (38,5 tỉ USD) để bảo vệ nền kinh tế của Úc trước tác động từ dịch COVID-19.

Theo Báo Tuổi trẻ

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...