Home Tin Nước Úc Úc: Cấm nữ sinh chạy bộ vì sợ mất ‘cái ngàn vàng’
Tin Nước Úc

Úc: Cấm nữ sinh chạy bộ vì sợ mất ‘cái ngàn vàng’

(PLO) – Theo như tờ The Age (Úc) đưa tin hồi tuần qua, hiệu trưởng một trường Hồi giáo tại Melbourne vừa ra lệnh cấm các nữ sinh chạy bộ vì sợ… mất trinh.

Các cựu giáo viên của trường Hồi giáo Al-Taqwa ở ngoại ô phía Tây thành phố Melbourne (Úc), đã gửi thư tới các quan chức giáo dục địa phương và liên bang, tố cáo ông Omar Hallak đã phân biệt đối xử với các nữ sinh.


Ông Omar Hallak, hiệu trưởng trường Hồi giáo Al-Taqwa ở Melbourne. (Ảnh: Daily Mail)

Trong thư tố cáo, cựu giáo viên trên cáo buộc ông Hallak cấm các nữ sinh tham gia môn chạy bộ vì tin rằng có “chứng cứ khoa học” cho lập luận kỳ quái của mình. Thậm chí, ông hiệu trưởng còn cho rằng, nếu các cô gái bị thương, chẳng hạn gãy chân trong lúc chơi đá bóng, thì có thể bị vô sinh.

Ngoài ra, lá thư còn cáo buộc ông Hiệu trưởng trường Al-Taqwa không cho phép nữ sinh tham gia các sự kiện thể thao toàn quốc trong thời gian 2013-2014.
Bộ trưởng Giáo dục James Merlino cho hay vụ việc đang được cơ quan cấp giấy phép của bang Victoria xem xét và điều tra. Hiện vẫn chưa có lời bình luận nào từ phía trường Đại học Al-Taqwa.

Song Minh

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...