Home Tin Nước Úc Úc: Bắt nạt, nói xấu trên mạng có thể khiến bạn bị phạt 110 ngàn đô la
Tin Nước Úc

Úc: Bắt nạt, nói xấu trên mạng có thể khiến bạn bị phạt 110 ngàn đô la

General view of social media apps Facebook, Twitter and Instagram displayed on an iPhone 5.

Việc công kích, nói xấu hay bắt nạt trên mạng vẫn luôn xảy ra, và nạn nhân thường phải chịu đựng vì không có luật bảo vệ rõ ràng. Nhưng nay với dự luật mới được chính phủ Úc ban hành sẽ khiến kẻ đứng sau những trò tấn công trên mạng bị phạt tới $110,000.

Những người sử dụng mạng xã hội sẽ được pháp luật bảo vệ chặt chẽ hơn khỏi những trò bắt nạt hoặc tấn công trên mạng theo một dự luật do Chính phủ Liên bang ban hành. Đây có thể xem là dự luật đầu tiên trên thế giới về những chuyện bắt nạt hoặc tấn công trên mạng.

Dự luật An toàn trên mạng quy định những đăng tải trên mạng xã hội “có nội dung gây thiệt hại nghiêm trọng” sẽ được xem là trái pháp luật. Những đăng tải này sẽ bao gồm những hình thức như đe doạ chết chóc, trả thù khiêu dâm và những bình luận cố ý “công kích, làm nhục hoặc đe doạ”.

Dự luật này sẽ cho phép chính phủ được quyền buộc các công ty truyền thông xã hội phải xoá bỏ những nội dung có hại nếu như tài khoản người dùng không phản hồi theo yêu cầu, đồng thời cung cấp thông tin cá nhân của người đứng đằng sau những trò tấn công đó, dù đó là tài khoản giả mạo hoặc ẩn danh.

Những trang mạng hoặc mạng xã hội nào không gỡ bỏ những nội dung tiêu cực trong vòng 24 giờ sẽ có khả năng bị phạt số tiền lên tới $555,000 theo dự luật này, trong khi cá nhân vi phạm thì bị phạt số tiền lên tới $110,000.

Chẳng hạn, những trang mạng xã hội như Twitter và Facebook dự kiến phải gỡ bỏ những bài viết tiêu cực hoặc gây thù địch trong vòng 24 tiếng sau khi nhận được thông báo từ Uỷ ban eSafety.

“Chúng tôi phải hành động để bảo vệ người dân Úc được an toàn trên không gian mạng,” Bộ trưởng Thông tin và An toàn mạng Paul Fletcher trả lời phỏng vấn Sunrise.

Những kẻ thực hiện việc bắt nạt hoặc công kích trên mạng sẽ phải xin lỗi nạn nhân.

Dự luật này cũng sẽ cho phép chính phủ đối phó với những “sự kiện khủng bố”, như vụ tấn công đền thờ Hồi giáo ở Christchurch, bằng cách yêu cầu nhà cung cấp internet khoá truy cập của kẻ khủng bố và khoá những trang mạng mang tính bạo lực.

Dự luật sẽ được mở để tiếp nhận ý kiến cộng đồng vào ngày 14 tháng Hai năm 2021.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...