Home Tin Nước Úc Nhiều người Úc thất nghiệp phải nhịn ăn, sống lay lắt qua ngày với $40 tiền trợ cấp
Tin Nước Úc

Nhiều người Úc thất nghiệp phải nhịn ăn, sống lay lắt qua ngày với $40 tiền trợ cấp

Tin Nước Úc – Theo một khảo sát của SBS, nhiều người thất nghiệp ở Úc đang phải sống lay lắt từng ngày chỉ với $40 tiền trợ cấp từ Newstart. Họ phải thường xuyên phải nhịn đói, thậm chí chỉ tắm 1 lần/ tuần để tiết kiệm tiền điện nước.

Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc ACOSS đã có một cuộc khảo sát với những người thất nghiệp ở Úc, bao gồm 465 người đang nhận trợ cấp từ Newstart và 24 người từ trợ cấp Youth Allowance.

Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy, có đến 84% số người được hỏi cho biết họ bỏ bữa ăn để tiết kiệm tiền, với 44% bỏ ít nhất năm bữa một tuần, 12% cho biết họ bỏ từ tám bữa ăn trở lên trong một tuần.

Ngoài chỉ bỏ bữa, những người tham gia khảo sát còn thừa nhận rằng họ chỉ tắm 1 lần/ tuần và chỉ xả nước toilet khi cần thiết để tiết kiệm tiền nước.

Ngoài ra, đa phần trong số họ không còn dùng đến tủ lạnh để đựng thực phẩm và thậm chí còn không dùng hệ thống sưởi trong suốt mùa đông, hệ thống điều hòa vào mùa hè để tiết kiệm tiền điện.

Trong khi chi phí sinh hoạt tăng lên đáng kể thì chính phủ vẫn chưa chấp thuận việc tăng ngân sách Newstart kể từ năm 1994.

Khảo sát này của ACOSS đưa ra đã đặt áp lực buộc chính phủ tăng tiền trợ cấp 75 đô la một tuần cho Newstart và Youth Allowance (Trợ cấp thanh thiếu niên). ACOSS là một trong những nhóm có tiếng nói mạnh mẽ nhất kêu gọi thay đổi.

Báo Alo Úc biên tập

Nguồn: SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...