Một cơ quan quản lý doanh nghiệp hàng đầu ở Australia đang kêu gọi các nhà lập sách thay đổi hướng tập trung từ chính sách cụ thể sang phát triển những kế hoạch trên phạm vi rộng cho tương lai của nền kinh tế nước này.
![]() |
Photo: ABC |
Phát biểu tại buổi họp báo National Press Club, chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Australia (BCA) Catherine Livingstone cảnh báo rằng sẽ có rất nhiều việc làm hiện nay không còn tồn tại trong tương lai, nhường chỗ cho việc làm trong ngành sản xuất máy móc tự động và máy tính. “Nếu như có tới 47% trên tổng số việc làm ở Mỹ đang có nguy cơ bị tự động hóa bằng trí óc nhân tạo, thì chúng ta cũng cần phải chuyển ngay định hướng bảo vệ việc làm hiện tại sang hướng tạo việc làm trong tương lai”, bà Livingstone phát biểu.
Theo nhận định về xu hướng việc làm, trong tương lai nghề thợ hàn và thợ cơ khí sẽ hữu ích trong ngành sản xuất chế tạo tiên tiến hơn là những nghề như luật sư, vì sau này những người tốt nghiệp ngành luật sẽ không có việc làm. Để lao động trẻ tuổi có được kinh nghiệm thực tế và có cơ hội việc làm cao hơn, người dân Australia cần thay đổi từ suy nghĩ cho rằng việc làm là thứ được bắt đầu sau một thời gian dài học tập, nghiên cứu sang một hệ thống giáo dục được tích hợp với nhu cầu việc làm thực tế.
Ngoài ra, bà Livingstone cũng cho rằng cần chú trọng nhiều hơn vào việc giáo dục khoa học, công nghệ và toán học để phục vụ thị trường lao động trong tương lai. Những ngành nghề như lập trình máy tính, tư duy điện toán, giải quyết vấn đề và tư duy thiết kế cần được giảng dạy song hành với các môn học truyền thống khác.