Home Tin Nước Úc Hai người trên chuyến bay chở vận động viên Australia Open tới Melbourne xét nghiệm dương tính với COVID-19
Tin Nước Úc

Hai người trên chuyến bay chở vận động viên Australia Open tới Melbourne xét nghiệm dương tính với COVID-19

Bộ Y tế NSW cảnh báo rằng “nhiều khả năng COVID-19 vẫn đang lan truyền trong cộng đồng”, sau khi ghi nhận một ca dương tính mới ở Tây Sydney. Trong khi đó, hàng chục vận động viên quần vợt đã buộc phải cách ly tuyệt đối trong 2 tuần do hai người trên cùng chuyến bay tới Melbourne xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Victoria và Queensland đều không ghi nhận ca nhiễm mới coronavirus trong cộng đồng, trong khi NSW ghi nhận 1 ca dương tính tại Tây Sydney. 

Kết quả thu về từ 14,457 xét nghiệm coronavirus được tiến hành trên khắp NSW, giảm so với con số 16,070 xét nghiệm của một ngày trước đó. Giới chức y tế NSW cho hay, họ đang điều tra về nguồn lây nhiễm của ca bệnh mới, nhưng tin rằng trường hợp này có liên hệ đến điểm nóng Berala.

NSW cũng ghi nhận 11 ca dương tính từ những người trở về từ ngoại quốc đang cách ly tại khách sạn.

NSW trong hai ngày trước đều ghi nhận không có ca nhiễm mới trong cộng đồng – là lần đầu tiên kể từ khi điểm nóng Avalon dấy lên vào giữa tháng 12.

Tiến sỹ Chatu Yapa từ Bộ Y tế NSW cho hay việc xét nghiệm vẫn cần phải được ưu tiên, đặc biệt là đối với những người ở Tây Sydney, tây nam Sydney, khu vực ven biển phía bắc và Wollongong.

Rất nhiều khả năng rằng COVID-19 vẫn còn luẩn quẩn trong cộng đồng, trong số những người mà không có hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ.

“Điều thiết yếu là chúng ta phải tìm được mọi ca covid-19 nếu như chúng ta muốn ngăn chặn các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng thêm nữa. Và cách tốt nhất để chúng ta có thể làm điều này đó là duy trì mức độ xét nghiệm cao. Nó đặc biệt quan trọng tại những khu vực nơi mà đã có các ca nhiễm trong thời gian gần đây.”, bà Yapa nói.

Trong khi đó, cư dân Victoria ở Greater Brisbane đã có thể đăng ký giấy phép trở về tiểu bang của mình, bắt đầu từ 6h tối nay.

Những ai trở về Victoria sẽ phải tự cách ly và làm xét nghiệm trong vòng 3 ngày kể từ khi quay trở về. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng, ông hy vọng những thay đổi tương tự cũng có thể được áp dụng với khu vực Greater Sydney.

“Chúng tôi sẽ đưa người dân trở về, dựa vào lời khuyên y tế, luôn luôn dựa vào lời khuyên y tế, và chúng tôi sẽ làm điều đó sớm nhất có thể. Tôi thực sự hy vọng rằng chúng tôi có thể đưa ra các thông báo tương tự như điều đã làm với Brisbane trong vòng ít ngày tới. Nhưng, một lần nữa, nó phải dựa vào lời khuyên y tế.”, ông Andrews nói.

Đây không phải là vấn đề về việc nhốt người dân Victoria ở ngoài tiểu bang của họ. Nó là về việc giữ cho virus ở bên ngoài tiểu bang của chúng ta. Điều đó vô cùng quan trọng.

Hai người trên một chuyến bay đặc biệt tới Melbourne để tham dự giải quần vợt Úc mở rộng, đã xét nghiệm dương tính với coronavirus, đồng nghĩa với việc các vận động viên trên cùng chuyến bay sẽ buộc phải cách ly hoàn toàn trong 14 ngày.

Các vận động viên và nhân viên giải thi đấu trên chuyến bay sẽ phải từ bỏ kế hoạch tập luyện năm tiếng mỗi ngày và phải ở nguyên trong phòng khách sạn tại các khách sạn gồm Grand Hyatt, Pullman Albert Park và View tại Melbourne.

Trước đó tại cuộc họp báo sáng nay, thủ hiến Victoria Daniel Andrews cho hay mô hình kiểm dịch khách sạn đã được điều chỉnh để cho phép giải thi đấu Australia Open được tiến hành.

Có hàng chục thành phố trên khắp thế giới sẽ chịu đánh đổi gần như mọi thứ để có được một cuộc thi đấu Grand Slam, với chúng ta là người gánh phí tổn. Chúng tôi đơn giản sẽ không cho phép điều đó.

“Chúng tôi đang vận hành một mô hình kiểm dịch với tiêu chuẩn cao nhất. Và đó là những quyết định quan trọng đã được đưa ra. Và tất nhiên, điều đó không có tác động gì đến những người Úc trở về đi vào chương trình kiểm dịch khách sạn ở đây.”, ông Andrews nói.

Emirates đình chỉ vô thời hạn các chuyến bay với Melbourne, Sydney và Brisbane

Hàng trăm người Úc đã bị mắt kẹt sau khi hãng hàng không lớn Emirates đột ngột đình chỉ vô thời hạn các chuyến bay đến và đi từ Melbourne, Sydney và Brisbane.

Hãng hàng không đưa ra thông báo vào tối thứ Sáu, xác nhận rằng chuyến bay cuối cùng của hãng này đến Brisbane từ Dubai sẽ là vào ngày hôm nay thứ Bảy 16/1, trong khi các chuyến bay cuối cùng đi tới Sydney và Melbourne sẽ vào ngày thứ Ba tuần tới.

Như vậy các chuyến bay duy nhất của Emirates vào Úc sẽ là các chuyến bay tới Perth từ Dubai với tần suất hai chuyến mỗi tuần. Hãng cho hay, lý do của việc đình chỉ các chuyến bay là vì “các nguyên nhân về vận hành”.

Quyền ngoại trưởng Simon Birmingham nói rằng số lượng người trở về từ ngoại quốc sẽ không bị ảnh hưởng từ việc hãng bay hủy chuyến. Những người được lên danh sách trở về trên các chuyến bay của Emirates sẽ được chuyển sang các chuyến bay của hãng khác.

Ông Birmingham cho hay chính phủ liên bang đang giúp sắp xếp 20 chuyến bay để đưa người Úc mắc kẹt trở về nhà. 

Các chuyến bay này sẽ bay từ các khu vực được ưu tiên trên khắp thế giới, Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) sẽ cung cấp thông tin về nơi nào mà người dân Úc cần sự hỗ trợ nhiều nhất.

“Điều vô cùng quan trọng là, những chuyến bay hồi hương này sẽ đưa người Úc trở về nhiều hơn nhiều so với giới hạn được phép trở về mà nội các quốc gia đã đặt ra. Như vậy sẽ có thêm nhiều người Úc được về nhà.”, ông Birmingham nói.

Hồi tuần trước, giới hạn số lượng các chuyến bay quốc tế tới ba tiểu bang – NSW, Queensland và Tây Úc – đã bị giảm xuống phân nửa cho tới ngày 15/2, do lo ngại về chủng coronavirus mới được cho là siêu lây nhiễm từ Anh Quốc.

Theo quy định mới, NSW sẽ chỉ nhận tối đa khoảng 1,500 người trở về mỗi tuần, trong khi Tây Úc và Queensland nhận tối đa 500 người mỗi tuần. 

Trong một thông cáo đến SBS News, Bộ Ngoại giao và Thương mại cho hay khoảng 38,000 người đã đăng ký là đang ở ngoại quốc muốn trở về Úc, trong đó khoảng 5,000 người được cho là thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt ngưỡng 2 triệu người

Theo Reuters, thế giới ghi nhận 1 triệu cái chết đầu tiên do covid-19 trong vòng 9 tháng kể từ đầu đại dịch, thế nhưng tăng từ 1 triệu lên tới 2 triệu ca tử vong chỉ trong vòng 3 tháng – cho thấy một mức độ gia tăng vô cùng nhanh chóng.

Trong những tuần đầu của năm 2021, số lượng người thiệt mạng do covid-19 ở mức trung bình hơn 11,900 ca mỗi ngày.

Hoa Kỳ ghi nhận số ca tử vong vì coronavirus cao nhất thế giới, với hơn 386,000 người chết vì covid-19. Các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề tiếp theo là Brazil, Ấn Độ, Mexico và Anh Quốc.

Tại Ấn Độ, quốc gia đã chứng kiến hơn 151,000 trường hợp tử vong, chương trình chích ngừa dự kiến bắt đầu vào thứ Bảy 16/1. Chính phủ tại đây hy vọng sẽ giúp miễn dịch cho 300 triệu người trong nhóm rủi ro cao trong thời gian 6 đến 8 tháng tới.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...