Home Tin Nước Úc Đề xuất thay đổi luật quốc tịch đã thông qua tại Hạ viện Úc
Tin Nước Úc

Đề xuất thay đổi luật quốc tịch đã thông qua tại Hạ viện Úc

(www.Alouc.com) – Những đề xuất thay đổi luật quốc tịch Úc, trong đó có yêu cầu về bài thi tiếng Anh bắt buộc, đã được thông qua tại Hạ viện và sẽ được trình lên Thượng viện trước ngày 4/9.

Tổng trưởng Di trú Peter Dutton phát biểu, ông không có lời xin lỗi nào về việc đã đặt ra những kỳ vọng cao hơn vì lợi ích quốc gia khi ông chuẩn bị trình những đề xuất thay đổi trong luật quốc tịch lên Thượng viện.

Hôm thứ Hai 14/8, Chính phủ của ông Turnbull đã dùng quyền đa số trong Hạ viện để thông qua dự luật này.

“Quốc tịch Úc là một đặc ân và nó nắm giữ một giá trị nhất định. Đề xuất thay đổi của Chính phủ sẽ bảo đảm rằng đặc ân này chỉ dành cho những người chứng minh được sự cam kết tuyệt đối dành cho nước Úc, cho các giá trị của nước Úc và cam kết tôn trọng pháp luật Úc,” ông Dutton phát biểu tại cuộc họp.

“Nhưng tiếc thay, nước Úc đang phải đối mặt với mối đe dọa có thật và đang gia tăng từ những kẻ sử dụng bạo lực như là cách để theo đuổi niềm tin và lý tưởng cực đoan, những kẻ đó đã từ chối giá trị cơ bản của nước Úc, và chúng ta phải có biện pháp cần thiết để bảo đảm những cá nhân như vậy không được hưởng lợi ích gì từ đặc ân to lớn này, đó là quốc tịch Úc.”

Ông Dutton nói thêm dự luật quốc tịch sẽ giúp các di dân hòa nhập vào xã hội Úc tốt hơn.

“Những thay đổi này là sự chia rẽ, bất công và phân biệt chủng tộc,” Lao động

Các dân biểu Lao động đã phản đối những đề xuất thay đổi này và gọi những yêu cầu về bài thi tiếng Anh bắt buộc là sự chia rẽ, bất công và phân biệt sắc tộc.

“Những gì chính phủ muốn là thay đổi luật pháp khiến người ta không thể trở thành công dân Úc, trừ khi bạn có kỹ năng tiếng Anh ở trình độ đại học,” Dân biểu Jason Clare nói.

“Tất nhiên là khi khả năng tiếng Anh tốt hơn thì chúng ta có nhiều cơ hội kiếm việc làm hơn, cơ hội phát triển nghề nghiệp nhanh hơn, cơ hội hòa nhập xã hội tốt hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta lại từ chối cấp quốc tịch chỉ vì họ không có tiếng Anh trình độ đại học. Thay vì vậy chúng ta nên làm gì đó để đẩy mạnh kỹ năng này cho mọi người.

“Nếu nói như Chính phủ, thì trừ khi bạn có thể viết luận văn, trừ khi bạn có thể viết luận án tốt nghiệp đại học, nếu không thì đối với Chính phủ bạn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.”

Nhưng Tổng trưởng Di trú Peter Dutton đã đáp trả là sẽ có những miễn trừ phù hợp cho bài thi tiếng Anh.

“Nước Úc đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua, chúng ta không thể chối cãi rằng tiếng Anh là thứ rất quan trọng trong việc hội nhập, tham gia vào công việc và ổn định cuộc sống,” ông Dutton nói.

Những thay đổi về luật quốc tịch sẽ được trình lên cuộc họp Thượng viện, hạn chót để có báo cáo là trước ngày 4/9.

Bạn nên xemMua quốc tịch Úc còn đắt hơn cả một đất nước siêu giàu như Malta

Theo Đài SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...